![]() |
Di tích thảm sát ở làng Bình Đỉnh Sơn, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh - Ảnh: CCTV.com |
Nguồn tin Tân Hoa xã cho biết ngày 5-5, nữ nghị sĩ Aihara Kumiko đại diện cho các nghị sĩ đã đến thành phố Phủ Thuận trao tận tay bức thư xin lỗi có 10 chữ ký của các thành viên hạ viện và 14 chữ ký của các thành viên Thượng viện Nhật Bản cho các nạn nhân còn sống sót trong trận thảm sát trên.
Nghị sĩ Aihara đã đến Phủ Thuận cùng bốn luật sư Nhật - những người từng giúp các nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm sát. Sau khi đến viếng thăm nơi tưởng niệm nạn nhân trận thảm sát, họ cam kết sẽ cùng các thượng nghị sĩ khác thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản chính thức đưa ra lời xin lỗi và bồi thường cho nạn của cuộc thảm sát.
Tân Hoa xã dẫn lời luật sư Shiroh Kawakami cho biết họ sẽ tiếp tục yêu cầu Chính phủ Nhật xây dựng đài tưởng niệm và nghĩa trang cho những nạn nhân trong vụ thảm sát trên.
Có khoảng 20-30 người làng Bình Đỉnh Sơn còn sống sót sau ngày thảm sát xảy ra (16-9-1932), tuy nhiên đến nay chỉ còn năm người còn sống, trong đó có cụ Vương Chí Mai đã 88 tuổi là người đại diện cho những người sống sót đến Phủ Thuận nhận thư xin lỗi của các nghị sĩ Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận