- Xin trả lời thắc mắc của bạn như sau: Hiện nay ở Việt Nam có hai sàn giao dịch chứng khoán với hai cách khớp lệnh khác nhau:
Sàn TP.HCM khớp lệnh định kỳ: người mua và người bán đưa ra mức giá và khối lượng mua bán. Đến thời gian quy định thì hệ thống máy tính sẽ tính toán ra mức giá thị trường. Hệ thống máy tính này được lập trình theo cách khớp lệnh của chính phủ quy định.
Việc khớp lệnh được ưu tiên theo giá, thời gian và khối lượng. Ai mua giá cao nhất được thực hiện trước, và bán giá thấp thực hiện trước theo giá thị trường. Chú ý giá thị trường cao hơn hoặc bằng giá bán của người bán đưa ra và thấp hơn hoặc bằng mức giá mà họ mua.
Đối với sàn Hà Nội, việc khớp lệnh theo hình thức báo giá. Đây là tiền thân của việc khớp lệnh liên tục. Việc đưa ra các mức giá của người mua và người bán thị sẽ được thực hiện nếu giá mua cao hơn hoặc bằng giá bán. Ngược lại sẽ không thực hiện.
Chú ý việc đưa ra các mức giá mua bán phải nằm trong biên độ cho phép (giá trần, giá sàn).
Chúc bạn vui!
Bạn muốn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa biết bắt đầu nghiên cứu về thị trường đang rất sôi động này từ đâu. Mời bạn gửi câu hỏi về tto@tuoitre.com.vn cho mục Tìm hiểu về đầu tư chứng khoán. Tuổi Trẻ Online sẽ kết hợp với các chuyên gia của trường ĐH Kinh tế TP.HCM giải đáp các thắc mắc cũng như cung cấp các kiến thức thường thức về chứng khoán. Chuyên mục cũng sẽ giới thiệu các bài báo về phân tích thị trường, tình hình biến động, gợi ý đầu tư, các bài viết về kinh nghiệm của các nhà đầu tư chứng khoán, kinh nghiệm chọn lựa cổ phiếu và dự đoán giá cả các cổ phiếu. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận