![]() |
Chương trình ca nhạc tạp lục Tuyển chọn nghệ sĩ của Biển Nhớ Entertainment (một trung tâm băng nhạc của người Việt ở Mỹ) đã xuất hiện ở VN từ sau tết và đang bị công luận phê phán về nội dung nhảm nhí, bôi bác giới nữ nói riêng và xã hội VN nói chung.
Điều đáng nói là chương trình này lại được sự hợp tác thực hiện của một số đạo diễn, nghệ sĩ, ca sĩ và người mẫu trong nước qua một công ty sản xuất băng đĩa ở TP.HCM. Đây là điều tất nhiên vì các đơn vị ở nước ngoài không thể nào có giấy phép làm được chương trình này. Vậy những người trong cuộc nói gì?
- Chương trình VCD Tuyển chọn nghệ sĩ do Trung tâm băng nhạc Biển Nhớ sản xuất tại nước ngoài. Trung tâm băng nhạc Rạng Đông không liên kết, không hợp tác sản xuất, không tham gia kịch bản, không sản xuất dàn dựng, không mời diễn viên, đạo diễn, quay phim, người mẫu kể cả quay thuê. - Trung tâm Biển Nhớ tự liên hệ thỏa thuận trực tiếp với các người mẫu và diễn viên, trực tiếp tổ chức quay và đạo diễn. Trung tâm băng nhạc Rạng Đông không phải là đơn vị quản lý nên không thể biết. - Một số video clip của ca sĩ VN do Trung tâm băng nhạc Rạng Đông sản xuất được lắp ghép trong chương trình là được họ lấy lại từ những chương trình của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông đã phát hành. Hiện tại Trung tâm băng nhạc Rạng Đông là nạn nhân của nạn ăn cắp bản quyền. (Trích tường trình số 31/CV-2004 ngày 24-3-2004 của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông) |
Các video clip thì không có gì sai, vì toàn là những bài được phép và nội dung quay không có vấn đề gì. Còn các đoạn dẫn nhập, lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ đây là chuyện phê phán những Việt kiều có lối sống kệch cỡm, lố lăng khi về nước... Không ngờ khi các cuộn băng đưa ra nước ngoài đã được dàn dựng ngoài ý nghĩ của tôi, nhiều cảnh tôi không quay cũng đã được đưa vào. Tuy nhiên, giờ nghĩ lại tôi thật sự buồn. Mấy đêm nay tôi không sao ngủ được...
- Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền (thực hiện một số video clip trong chương trình): Tôi chỉ làm đạo diễn vài video clip cho Trung tâm Rạng Đông, và các clip này hoàn toàn không có vấn đề gì về mặt nội dung. Việc dẫn nhập vào từng tiết mục như thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Tôi tự thấy mình không có trách nhiệm gì với những cái bậy bạ của chương trình Tuyển chọn nghệ sĩ.
- Nguyên Phúc (chủ nhiệm CLB Thời trang NVH Thanh niên): Chúng tôi đã quyết định đình chỉ hoạt động CLB thời trang trong vòng ít nhất một tháng để chấn chỉnh lại sau sự cố VCD Tuyển chọn nghệ sĩ. Riêng một số người mẫu có những câu thoại không tốt trong băng ghi hình sẽ nhận hình thức đình chỉ hoạt động lâu hơn.
- Người mẫu Ngọc Nga (một trong các người mẫu tham gia VCD Tuyển chọn nghệ sĩ): Chúng tôi đã nhận được bài học quá đắt giá để thay đổi toàn bộ lề lối làm việc dễ dãi theo cảm tính vốn tồn tại xưa nay.
Trước đây chỉ cần thỏa thuận giá cả ổn là chúng tôi hợp tác với các đạo diễn, trung tâm chứ không ký hợp đồng gì cả, nội dung cũng xem xét qua loa. Lần quay cho VCD Tuyển chọn nghệ sĩ, chúng tôi chỉ biết là đi quay ngoại cảnh cho đạo diễn Phan Điền, Trung tâm Rạng Đông làm dịch vụ với phía hải ngoại (như bao lần đi quay minh họa clip ca nhạc, karaoke, quảng cáo khác...) chứ không hề biết gì về nội dung kịch bản. Ra biển thì cứ đi đi lại lại trước ống kính, không hề biết người quay xa hay cận thân thể. Bây giờ xem băng hình mới té ngửa, không ngờ họ dàn dựng có ý đồ như thế.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận