TTO - Nhiều bạn trẻ đã gửi đến Tuổi Trẻ Online sáng kiến tham góp cho Đoàn để triển khai sâu rộng chương trình Thanh niên khởi nghiệp, nâng cao năng lực số cho thanh niên nhân dịp Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đây cũng là hai nhiệm vụ đột phá Trung ương Đoàn dự kiến xác lập trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 1.
Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 2.

Đối với những người trẻ đang làm trong lĩnh vực công nghệ, mong muốn lớn nhất chính là được Đoàn tạo nhịp cầu nối tới những nhà đầu tư để có cơ hội tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm "make in Vietnam" của mình.

Cầu nối ấy có thể là những diễn đàn, hội thảo hoặc hội chợ, triển lãm các sản phẩm công nghệ, giúp khách hàng có cái nhìn toàn diện về ngành kinh tế mũi nhọn trong thời đại công nghệ 4.0.

Cái thiếu nhất của chúng tôi chính là kinh nghiệm của thế hệ đi trước và nguồn tài chính dồi dào để có thể tập trung toàn lực, mang lại những giải pháp và sản phẩm công nghệ hiện đại và thực tế, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, y tế, giáo dục, thể thao và giải trí.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII mang theo những kỳ vọng và khát khao mạnh mẽ trong bối cảnh đất nước ta đang tiến hành công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Tương lai của đất nước, của sự nghiệp hiện đại hóa, đưa Việt Nam sánh ngang với các nền kinh tế lớn của khu vực và thế giới nằm ở thế hệ trẻ. Và Đoàn chính là ngọn đuốc để dẫn đường cho thế hệ trẻ chúng tôi.

Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 3.

Với một lĩnh vực rộng lớn và phát triển nhanh như công nghệ, khi khởi sự start-up lĩnh vực này, các bạn trẻ Việt Nam gặp những khó khăn, trở lực rất lớn ban đầu để tạo ra một sản phẩm có yếu tố công nghệ tiên tiến và mới nhất.

Điều này cần kỹ năng tìm đồng đội và tạo lập một team công nghệ, team kinh doanh, nghiên cứu thị trường đủ mạnh để nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của mình đến tay người dùng cuối.

Ngoài ra, một thách thức nữa với các start-up công nghệ là tiếp cận nguồn vốn đủ để nghiên cứu và phát triển (R&D), xây dựng sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) và tiến hành kiểm thử sản phẩm và thu hút người dùng mới.

Tổ chức Đoàn cần quan tâm và tạo nhiều vườn ươm, sân chơi, các không gian nghiên cứu và thử nghiệm, tạo nền tảng kiểm thử và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp công nghệ được có môi trường phát triển và triển khai thực tế, thúc đẩy nền kinh tế số của Việt Nam.

Bên cạnh đó cần khuyến khích, kết nối phong trào khởi nghiệp công nghệ của các trường, các địa phương với các quỹ đầu tư và các bộ, ban, ngành liên quan.

Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 4.

Sáu tháng đầu tiên, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc hiện thực ý tưởng chiếc gậy thông minh là sản phẩm thiết yếu, là công cụ hỗ trợ cần thiết cho người cao tuổi, người bị khiếm thị.

Những khó khăn ban đầu có thể kể đến như việc tiếp cận công nghệ, hầu hết chúng đều là công nghệ từ nước ngoài. Rất khó khăn trong việc tiếp cận, làm sao để đưa công nghệ từ nước ngoài để mình lắp đặt các mô-đun, con chip cho sản phẩm của mình? Vượt qua giai đoạn khó khăn, đến thời điểm hiện tại, tôi đã nắm vững được các kiến thức, công nghệ để sản xuất sản phẩm.

Từ câu chuyện thực tế của mình, tôi nhận ra những khó khăn mà thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn gặp phải trong quá trình khởi nghiệp sáng tạo.

Với thanh niên chúng tôi, hầu hết khởi nghiệp từ "hai bàn tay trắng", do đó để khởi nghiệp thành công bên cạnh hoài bão, quyết tâm thì cần bệ đỡ từ các nguồn khác.

Điều tôi kỳ vọng ở ở kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII lần này chính là mong Trung ương Đoàn cũng như các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm hơn nữa đến vấn đề khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn, đưa ứng dụng chuyển đổi số vào trong cuộc sống hằng ngày.

Một trong những "bệ đỡ" cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp chính là nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, giúp chúng tôi là các start-up trẻ từng bước phát triển, ngày càng hoàn thiện.

Với những start-up, tôi tin họ sẽ là "ngọn lửa" truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, sinh viên, nhất là ở các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, đề các bạn có cơ hội, có cơ hội dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp.

Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 5.

Từ những năm học lớp 12, tôi đã ấp ủ ý tưởng về công trình hệ thống và quản lý hệ thống tưới tiêu qua thiết bị giám sát, điều chỉnh tốc độ tưới rau thủy canh theo độ PH đã được lập trình xử lý tín hiệu thông qua vi điều khiển Ardunio dùng năng lượng mặt trời.

Rất khó khăn vì hồi đó gia đình tôi không có điều kiện để tôi phát triển ý tưởng của mình, bản thân cũng chưa biết nhiều thông tin chuyên sâu về vi điều khiển Ardunio. Tôi đã tự mày mò tìm hiểu, tự lập trình, tìm hiểu về phần cứng và đã thành công.

Có rất nhiều khó khăn mà thanh niên nông thôn chúng tôi  gặp phải trong quá trình khởi nghiệp. Đó là khó khăn về vốn, kiến thức kinh doanh không chuyên sâu, chưa nắm rõ về các chính sách pháp lý xung quanh…

Do đó, tôi mong tổ chức Đoàn có thể tổ chức nhiều hơn các lớp tập huấn về kinh tế, để cho các bạn đoàn viên thanh niên muốn khởi nghiệp có thể nắm rõ hơn về các kiến thức pháp lý, có được phương hướng để định vị sản phẩm của mình.

Tôi cũng mong Đoàn trở thành "bà đỡ" cho các ý tưởng sáng tạo, giúp thanh niên hiện thực hóa ý tưởng của mình, giúp họ có cơ hội biến ước mơ thành hiện thực. Nếu có khả năng tiến xa hơn, có thể giúp ý tưởng của thanh niên tiến xa hơn ở thị trường quốc tế.

Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 6.

Với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi nên đoàn viên, thanh niên có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng. Đây cũng là đội ngũ trẻ để tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống hằng ngày.

Trung ương Đoàn nên tận dụng được ưu điểm này để khuyến khích cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ công nghệ thông tin trên môi trường số.

Chúng ta cần xác định rằng, người trẻ không thể đứng ngoài sự vận động chung mà phải là lực lượng tiên phong, nòng cốt, là hạt nhân để lan tỏa tinh thần, kỹ năng số đến với mọi người.

Tôi đề xuất Đoàn thanh niên có thể thực hiện tuyên truyền về chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng, dịch vụ, tiện ích của các hệ thống chuyển đổi số. Điều này cũng cho thấy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ.

Từ thực tiễn hoạt động Đoàn, nghiên cứu, đề xuất xây dựng các ứng dụng phù hợp với nhu cầu, lợi ích của người dân, giải quyết các bài toán về phát triển đất nước, phát triển các vùng địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như chất lượng cuộc sống người dân.

Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 7.
Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 8.

Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tôi mong muốn các đoàn viên, thế hệ trẻ sẽ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Đây là mảng rất mới, tiềm năng, các bạn không chỉ ứng dụng được trong nông nghiệp, sinh học mà còn ở các mảng như tự động hóa, công nghệ thông tin để tạo ra những thay đổi lớn trong sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Nếu đam mê về mảng giáo dục công nghệ trong nông nghiệp hiện đại, các bạn cũng có thể áp dụng các mô hình - học cụ mới trong sản xuất nông nghiệp, để các em học sinh có thể tìm hiểu về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Khi áp dụng chương trình mới các bạn trẻ sẽ đươc sự ủng hộ rất nhiều từ nhà trường.

Tôi rất mong Đoàn sẽ tạo ra nhiều sân chơi, chương trình để các bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc có thể gặp gỡ, chia sẻ các ý tưởng mới, sáng tạo và kết nối với nhau nhiều hơn.

Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 9.

Khó khăn nhất trong quá trình khởi nghiệp chính là quá trình sản xuất ra sản phẩm. Tìm được một sản phẩm mình tâm huyết, có nhiều cảm xúc với nó nhưng tôi đã mất cả năm trời để nghiên cứu ra những sợi mì như ngày hôm nay.

Khó khăn thứ hai là khâu bán hàng, câu chuyện khởi nghiệp và sản phẩm mì ngô được mọi người yêu mến, tin dùng nhưng tôi cũng vẫn gặp khó khăn với áp lực bán hàng tốt để duy trì sản xuất.

Khởi nghiệp nông thôn với chuyển đổi số - đối với bản thân doanh nghiệp là đường đi nhanh nhất và có thể nói là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Chuyển đổi số giúp người nông dân trồng và sản xuất sản phẩm nắm bắt được xu hướng thị trường nhanh, linh động.

Việc bán hàng cũng chủ động hơn, tiếp cận trực tiếp người mua là khách hàng cuối cùng mà không cần phải qua nhiều khâu trung gian. Chuyển đổi số cũng giúp các bạn trẻ khởi nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng cáo, marketing.

Mong rằng tổ chức Đoàn sẽ là cầu nối, kết nối các bạn trẻ khởi nghiệp, có nhiều sự hỗ trợ khích lệ hơn, các chương trình tình nguyện cùng doanh nghiệp vừa giúp đỡ địa phương, quảng bá địa phương vừa giúp các sản phẩm quảng bá tốt hơn.

Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 10.

Đa phần mọi người mới bắt đầu khởi nghiệp rất dễ thất bại bởi các sản phẩm nông nghiệp chưa có sự đồng đều từ nguyên liệu đầu vào. Do đó, cần có kinh nghiệm quản lý từ nguyên liệu đầu vào mới có được sản phẩm đầu ra chất lượng. Bên cạnh đó là quy trình sản xuất công nghệ sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị, bảo quản được lâu và phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Hầu hết khởi nghiệp chủ yếu sản xuất theo quy trình thô sơ là chính, chưa có đủ vốn để đầu tư sử dụng công nghệ cao nên mọi người vẫn khó có lợi thế cạnh tranh.

Việc tìm ra được sản phẩm để khởi nghiệp rất là quan trọng, sản phẩm cần phải có sự khác biệt để tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Sau khi có sản phẩm rồi, cần làm sao để mọi người biết đến sản phẩm của mình, có thể thông qua rất nhiều kênh như tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm.

Khởi nghiệp nông nghiệp cần rất nhiều vốn và tâm sức, nếu không có tâm huyết với nông nghiệp thì rất khó.

Là thanh niên khởi nghiệp tại địa phương, tôi mong muốn tổ chức Đoàn quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, nhất là ở thanh niên nông thôn.

Tôi mong muốn sẽ có những định hướng, khoản vốn ưu đãi dành cho thanh niên khởi nghiệp hoặc hoạt động hướng nghiệp như đào tạo hướng nghiệp, tổ chức talshow tiếp cận công nghệ số, tiếp cận khách hàng tốt hơn.

Đối với thanh niên khởi nghiệp thì quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn. Thanh niên nông thôn có rất nhiều ý tưởng tốt nhưng lại chưa có vốn đề đầu tư. Do đó, nếu có được những chính sách ưu đãi về vốn sẽ rất tốt.

Ngoài ra nếu có các khóa học, chương trình đào tạo kinh doanh, khoa học công nghệ sẽ giúp các bạn thanh niên tránh được các rủi ro trong quá trình khởi nghiệp.

Người trẻ vào kỷ nguyên số - Ảnh 11.
HÀ THANH - NGUYỄN HIỀN
NGỌC THÀNH
13-12-2022
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0