![]() |
Người mẫu Ngọc Quyên |
Họ - người mẫu Việt Nam dù ít dù nhiều đã khẳng định được tên tuổi qua những cuộc giao lưu ấy, song tự bản thân mỗi người vẫn khát khao hướng đến sự chuyên nghiệp.
Cố gắng "bằng chị bằng em"
Không ít người mẫu trong nước ước ao được một lần bước ra thế giới, hay được một lần biểu diễn trên sàn catwalk quốc tế. Chính vì thế, mỗi khi có cơ hội ra nước ngoài biểu diễn là họ cố gắng bằng mọi cách để tạo ấn tượng cho bạn bè quốc tế.
Đã gần 10 năm trôi qua kể từ ngày người mẫu chúng ta danh chính ngôn thuận trình diễn bộ sưu tập Áo dài Việt Nam truyền thống và tương lai tại đền Kiyomizudera - Nhật Bản đã nói lên được uy tín của ngành thời trang nước nhà nói chung và người mẫu nói riêng. Mới đây nhất, trong chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Ý (ngày 22.6 tại trung tâm thời trang danh tiếng Palazzo Valentini - Rome), chỉ với 7 người mẫu là: Tống Bạch Thủy, Thanh Trúc, Hoàng Yến, Ngọc Quyên, Ngọc Tâm, Lan Phương, Mai Hương (biểu diễn bộ sưu tập Rồng và Bướm) nhưng họ đã làm lay động tâm hồn nhiều người - trong đó có không ít quan chức đại diện các nước.
Có thể nói, hình ảnh người mẫu Việt Nam trong những chuyến giao lưu văn hóa tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, đặc biệt là các nước châu Á đã trở nên khá quen thuộc. Song, cũng xuất phát từ những cuộc giao lưu này, tự bản thân người mẫu cảm nhận được mình cần cố gắng nhiều hơn về ngôn ngữ giao tiếp và cả cách làm việc đúng giờ giấc mới mong... bằng chị bằng em, nhất là bạn bè người mẫu quốc tế.
Người mẫu Tống Bạch Thủy - từng đi biểu diễn giao lưu văn hóa trên 10 nước - nhận xét: "Khi xem chúng tôi trình diễn, rất nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một số người còn hỏi chúng tôi Việt Nam là đất nước như thế nào mà có những bộ sưu tập đẹp quá, lạ quá như vậy; còn các bạn dù nhỏ nhắn nhưng biểu diễn thật quyến rũ. Được khen cũng rất nhiều nhưng tôi nghĩ nếu người mẫu chúng ta biết cố gắng nhiều hơn, ví như làm việc đúng giờ giấc, luyện tập nhiệt tình hơn thì sẽ càng để lại ấn tượng đẹp".
![]() |
Người mẫu Tống Bạch Thuỷ |
Được biết, bước ra sàn catwalk thế giới, người mẫu VN phải "khổ" gấp... 10 lần khi làm một người mẫu trong nước, nhưng họ vẫn chấp nhận. Người mẫu đôi khi cũng có thể kiêm luôn vai trò kỹ thuật viên, quản lý viên và cả... phụ tá viên.
Nghĩa là họ tự trang điểm, tự chọn quần áo, tự lo nấu ăn và có khi tự dàn dựng sân khấu (trong phạm vi nhỏ). Chưa hết, họ còn phải cố gắng để giao lưu cùng người mẫu các nước cũng như quan khách sau những buổi trình diễn.
Bởi có một thực tế là khán giả đến với những cuộc trình diễn thời trang mang tính giao lưu văn hóa rất hiếm có giới "thường dân" mà chỉ toàn những quan chức hoặc những người có mối quan hệ làm ăn với Việt Nam. Chính vì vậy, người mẫu chúng ta càng phải cố gắng để "ghi điểm".
Có thể nói, so với người mẫu quốc tế, người mẫu Việt Nam được khán giả ưu ái hơn. Ưu ái bởi lẽ người mẫu Việt Nam đến từ một quốc gia xa xôi và dù còn rất nhiều khó khăn đã vươn lên để khẳng định mình. Những bộ sưu tập mà họ biểu diễn (nhất là trong Festival Đêm trắng tại Paris, Big Q tại Đức, Những ngày văn hóa Việt Nam tại Thụy Điển, Mỹ, Ý...) đã cho thấy bản lĩnh và cả sức chịu đựng cao của họ.
Nhưng nói như một nhà tạo mẫu: "Giá như người mẫu Việt Nam biết "xóa" đi cách làm việc giờ dây thun, "xóa" đi những gương mặt cau có (khi phải luyện tập nhiều) và trau dồi thêm vốn tiếng Anh (để mạnh dạn giao tiếp) thì hẳn họ sẽ ấn tượng hơn trong mắt bạn bè thế giới".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận