13/09/2009 08:26 GMT+7

Người mẫu "mỡ màng" trở lại

HẠNH NGUYÊN (Theo Glamour, The Telegraph)
HẠNH NGUYÊN (Theo Glamour, The Telegraph)

TT - Trang 194 của tạp chí thời trang danh tiếng hàng đầu thế giới Glamour xuất bản ở Mỹ tháng 9-2009 đang gây tranh cãi lớn. Có lẽ chưa bao giờ một bức hình “bất thường” như vậy được sử dụng trên tạp chí thời trang.

ce4dOF16.jpgPhóng to
Crystal Renn - Ảnh: judgmentofparis.com

Lizzie Miller, người mẫu nổi tiếng của quần áo cỡ lớn xuất hiện với cơ thể trần. Làn da của cô dĩ nhiên vẫn rất đẹp, diễn xuất thì không thể chê được. Nhưng điều lạ là bụng của cô sệ xuống như...người thường.

Cả thế giới thời trang choáng váng

Hơn 700 bình luận trên trang web của Glamour, các blog tranh luận về bức ảnh. Nó khác hẳn những bức hình chụp người mẫu chân dài, ngực nở, hông tròn, eo thon. Một luồng ý kiến: tại sao lại để bức hình như vậy trên tạp chí thời trang? Nhưng cũng có luồng ý kiến khác: “Hãy tỉnh dậy đi mọi người!

Đó chẳng phải là cơ thể của chúng ta hay sao? Chính chúng ta trong bức hình hay sao?”. Trong bức hình, Lizzie Miller rất tự nhiên và tự tin, sức sống lan tỏa ra khuôn mặt từ ánh mắt. Nhưng trong thế giới người mẫu, ai cũng biết đa số bức hình chụp họ đều phải qua chỉnh sửa.

Nhưng cơ thể của Lizzie có vẻ không bình thường đối với một người mẫu. Sự kiện chỉ trong vài tháng các người mẫu Luisel Ramos, Eliana, Ana Carolina Reston và Hila Elmalich đã chết vì kiệt sức do nhịn ăn để có cơ thể gầy đi hồi năm 2006 đến nay vẫn chưa bị lãng quên. Thời đó mình hạc xương mai mới là đẹp. Bây giờ nhiều ngôi sao thời trang đang cho thấy những vẻ tự nhiên, những nét cong tròn trịa đang trở lại một cách lạc quan trên sàn diễn thời trang.

QvUyn1nc.jpgPhóng to

Bức hình Lizzie Miller trên tạp chí Glamour (Mỹ) gây tranh cãi - Ảnh: Glamour

Vẻ đẹp của sự đầy đặn

Câu chuyện của Crystal Renn là ví dụ điển hình. Sinh năm 1986, cô khởi nghiệp người mẫu năm 14 tuổi và công ty đã yêu cầu cô giảm 1/3 cân nặng. Renn nhỏ hơn cả size 0 (theo số đo của Mỹ), lập tức cô có một hợp đồng trị giá 250.000 USD, chuyển tới sống và làm việc tại New York.

Cô đã từng gầy như cây sậy và nhờ đó sự nghiệp người mẫu của cô khởi sắc. Quá yếu, cô bị ngất nếu sải bước quá nhanh trên sàn, xương lòi ra ngoài làn da xanh tái, mỏng như tờ giấy. Nhưng cơ thể của cô khi đó ở size 0 (theo cách gọi của Mỹ) và size 2 (theo cách gọi của Anh), tức là nhỏ nhất, và sàn diễn thời trang phát cuồng lên vì cô.

Nhưng đến thời điểm cô không thể chịu được việc sức khỏe mình ở mức đó. Cô tăng thêm 32kg và trở thành người mẫu quá cỡ ở size 12 (theo số đo Mỹ) và 16 (theo số đo Anh). Bây giờ sự nghiệp của cô lại khởi sắc hơn. Trên tạp chí Hungry, cuốn hồi ký của cô được Nigella Lawson mô tả là “đáng đọc” vừa ra mắt hôm 8-9 trong một bữa tiệc hào nhoáng ở Manhattan (Mỹ), người mẫu size to được trả thù lao cao nhất ở Mỹ đã nói về buổi bình minh của những người mẫu “mỡ màng, có da thịt”.

Renn xuất hiện trên Vanity Fair, Elle, CosmoGirl. Cô là người mẫu size to duy nhất trên bìa Harper’s Bazaar và từng bốn lần xuất hiện trên trang bìa của Vogue ấn bản quốc tế, trên sàn diễn cho Vena Cava, Heatherette và Jean-Paul Gaultier trong bộ sưu tập năm 2006 ở Paris - ông tự tay làm váy cho cô khi cô xuất hiện ở vị trí đinh cuối cùng của chương trình.

Renn nói cho dù vẫn có phần lớn người ưa thích cơ thể siêu mảnh, nhưng thế giới thời trang đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm các cơ thể với những đường cong và hình dáng tự nhiên của một người không bị thiếu ăn.

Một đồng nghiệp khác, Inga Eiriksdottir đã đồng ý với cô. Inga được Công ty người mẫu Women Agency ở New York phát hiện khi cô 15 tuổi và tự nhiên ở size 8 của Anh. Nhưng họ muốn Inga thành size 0. Họ ép cô và nói rằng cô béo quá. Bị ám ảnh bởi chuyện thừa cân, cô cố gắng thử mọi thứ, không ăn, tập thể dục. Nhưng cô vẫn không thể ép mình được.

Bây giờ, một cách tự nhiên, cô ở size 14, với vô vàn cơ hội. Cô làm việc cho các tạp chí như Vanity Fair, Bloomingdale’s, Saks và Macy’s. Tất cả các loại vẻ đẹp giờ đã được nhìn nhận.

Các gương mặt người mẫu size to nổi bật trong năm 2009 có thể kể tới Daisy Lower, Jennifer Hudson, Adele và Beyoncé...

Người đại diện của Renn - Gary Dakin, thuộc Công ty người mẫu Ford Models ở New York giới thiệu những người mẫu size 12-22 (của Anh) - nói những người mẫu này được chụp hình vì một lý do quan trọng và duy nhất: họ đẹp.

Các nhà thiết kế cũng thừa nhận người mẫu size to đang ngày càng có vai trò quan trọng. Thị trường quảng cáo cũng đang trở lại thời những năm 1980, với những người mẫu như Linda (Evangelista) là điều tuyệt vời. Họ rạng ngời, mạnh bạo và có các đường cong đầy đặn.

Kate Smith, người mẫu size 16 và là người có thù lao cao nhất ở Công ty người mẫu Hughes Models, cho biết vài năm qua lượng người mẫu size lớn đã tăng gấp bốn lần. Cô tin sẽ đến lúc người mẫu ở tất cả hình thái cơ thể sẽ lên sàn diễn thời trang.

HẠNH NGUYÊN (Theo Glamour, The Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên