![]() |
Vẫn vào vai "người kể chuyện", Hiếu đã làm những ca khúc trở nên ngọt ngào hơn qua chất giọng đang dần "chín" và một phong cách đã ổn định. Dẫu gu chọn ca khúc cho album có thay đổi nhưng đó vẫn là những khúc hát nhẹ nhàng, êm ái và man mác buồn.
Tuy thế, cách tiếp thị của Lê Hiếu cho album này "rất trẻ": tung demo lên mạng để thăm dò khán giả trẻ. Và thật bất ngờ khi Ngày mai em đi (Thái Thịnh), một ca khúc trong album với phần piano do chính Hiếu đệm, đã nhận được đến 15.000 lượt truy cập. Riêng ca khúc chủ đề Cơn đau cuối cùng (Thái Thịnh) đã nhanh chóng được các dịch vụ cài chuông điện thoại tải về để phục vụ khách hàng. Nhiêu đó cũng đủ để Lê Hiếu tự tin với album mới gồm bảy bản tình ca, gọn ghẽ nhưng đầy đặn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận