![]() |
Các ngân hàng đang tính toán để giảm lãi suất VND và USD. Ảnh: T.T.D. |
Cuối tháng 7-2008, NH Á Châu (ACB) đã giảm mạnh LS VND ở kỳ hạn 1, 2 và 3 tuần, mức giảm 0,7-1,72%/năm, đưa LS kỳ hạn này xuống mức bình quân 15-16,5%/năm. Đầu tháng 8-2008, NH Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng giảm LS huy động VND và USD ở hầu hết kỳ hạn.
Hiện tại, mặt bằng LS huy động VND kỳ hạn 3-12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ của các NH thương mại nhà nước khoảng 17,5%/năm, của các NH cổ phần như ACB, Sacombank là 17,16-17,5%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6-9 tháng là 17,28-17,5%/năm. Các NH thương mại quy mô vừa và nhỏ có mức LS từ 18,2-18,6% cho kỳ hạn 3 và 6 tháng. Với USD, hầu hết NH đều mạnh tay giảm LS huy động, phổ biến chỉ còn dưới 7%/năm.
Ông Thanh dự báo đến cuối năm, nếu chỉ số giá tiêu dùng không biến động nhiều thì LS huy động có thể xoay quanh 17%/năm. Về LS cho vay, có thể trong năm 2008 sẽ không giảm nhiều nhưng NH có thể có mức LS thấp hơn cho những doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu... |
Tổng giám đốc một NH thương mại cổ phần dự báo từ đầu tuần tới nhiều NH thương mại sẽ đồng loạt hạ LS VND nhưng mức giảm không lớn, chỉ tập trung ở các kỳ hạn ngắn vì còn phải thăm dò. Từ tháng 9-2008, các NH sẽ đồng loạt giảm LS sau khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 8-2008 và LS cơ bản được công bố.
Theo ông Nguyễn Phước Thanh - tổng giám đốc Vietcombank, một trong những yếu tố quyết định để NH giảm LS huy động là tình hình thanh khoản của các NH đã ổn định trở lại, từ đó tạo sự đồng thuận giữa các NH trong giảm LS huy động. Tuy nhiên, LS cho vay giảm thế nào còn phụ thuộc nhiều vào chính sách điều tiết vĩ mô từ NH Nhà nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận