Lý do được đưa ra là giới lãnh đạo không thể tổ chức bầu cử vào tháng tư, không thúc đẩy dân chủ và tái lập hòa bình giữa lúc cuộc nội chiến với các phần tử ly khai cánh hữu leo thang. Theo các nguồn tin địa phương, quốc vương đã cho quản thúc tại gia nhiều nhà chính trị. Hiện hệ thống viễn thông đã ngưng hoạt động ở thủ đô Kathmandu và Nepal bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên tình hình chung ở thủ đô vẫn khá yên tĩnh. Đây là lần thứ tư trong vòng chưa đầy ba năm qua Quốc vương Gyanendra cách chức thủ tướng và Nepal cũng không có quốc hội kể từ năm 2002.
Nepal giải tán chính phủ
TT - Hôm qua Quốc vương Nepal Gyanendra giải tán chính phủ, tuyên bố trình trạng khẩn cấp và nắm toàn quyền kiểm soát nước này trong ba năm tới và chính phủ mới sẽ được thành lập dưới sự lãnh đạo của ông.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận