19/01/2008 17:23 GMT+7

NATO làm "nóng" SNG

DUY VĂN
DUY VĂN

TTO - Theo Interfax, ngày 18-1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Nikolai Bordyuzha khẳng định việc Gruzia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tương lai sẽ làm thay đổi nghiêm trọng tình hình địa chính trị trong khu vực.

X92uJNXZ.jpgPhóng to
Chủ tịch Quốc hội Arseny Yatsenyuk trấn an: "Đến năm 2017, cho đến khi Hạm đội biển Đen của Nga còn đóng ở Sevastopol thì không thể nói gì về việc Ukraine gia nhập NATO". Ảnh: Itar Tass.

Đồng thời, sự việc này cũng làm xuất hiện mối đe dọa quân sự cao hơn ngay bên ngoài các đường biên giới thuộc "khu vực trách nhiệm" của CSTO, gây bất ổn cho khu vực do CSTO kiểm soát.

Ông Nikolai Bordyuzha nói nếu Gruzia gia nhập NATO, CSTO buộc phải phản ứng lại, mà cụ thể là sẽ sửa đổi một số nguyên tắc bảo vệ an ninh tập thể và quốc gia.

Chính quyền của Tổng thống Mikhail Saakashvili lâu nay vẫn coi việc gia nhập NATO là một trong những nhiệm vụ đối ngoại hàng đầu. Theo thông báo chính thức do Ủy ban bầu cử trung ương Gruzia công bố ngày 18-1, khoảng 77% người dân ủng hộ nước này gia nhập NATO.

CSTO được đổi tên từ tháng 10-2002 trên cơ sở Hiệp ước An ninh Tập thể (CST), ký tháng 5-1992 trong phạm vi Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Các thành viên của CSTO gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgystan, Tatgikistan , Nga và Uzbekistan. Gruzia tham gia CSTO năm 1994 nhưng đã rút khỏi nhóm này từ năm 1999.

* Trong khi đó, tại Ukraine vấn đề Ukraine gia nhập NATO cũng gây tranh cãi gay gắt. Theo TTXVN, Ngoại trưởng Ukraine Volodymyr Ohryzko ngày 18-1 đã đến Brussels để trao cho Tổng thư ký NATO Jaap De Hoop Scheffer bức thư có chữ ký của Tổng thống Viktor Yushchenko, Thủ tướngYulia Tymoshenko và Chủ tịch Quốc hội Arseny Yatsenyuk, đề nghị xem xét việc Ukraine tham gia "Kế hoạch hành động" để trở thành thành viên NATO tại Hội nghị thượng đỉnh của khối này, dự kiến diễn ra tại Romania tháng 4-2008.

Đảng Cộng sản và Đảng Các khu vực phản đối Ukraine tham gia "Kế hoạch hành động" trên và yêu cầu ông Arseny Yatsenyuk rút chữ ký trong bức thư. Trước đó, ngày 16-1, Đảng Các khu vực đã ra tuyên bố khẳng định đề nghị tham gia "Kế hoạch hành động" là vi hiến. Tuyên bố của Đảng Các khu vực nêu rõ chỉ có một cuộc trưng cầu ý dân mới có thể thay đổi quy chế đứng ngoài mọi khối hiện nay của Ukraine.

DUY VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên