07/11/2007 05:00 GMT+7

Nang thận lớn quá có nguy hiểm?

L.TH.H. thực hiện
L.TH.H. thực hiện

TT - Tôi 67 tuổi, bị nang thận phải đã 11 năm. Đến nay siêu âm đo được 35,5mm. Tôi uống thuốc hoài mà không hết, thỉnh thoảng bị đau nhói ở hông phải một lúc rồi ngưng. Xin hỏi nang thận là gì, vì sao bị bệnh này, có cách nào điều trị hết không? Nếu để nang thận lớn quá có nguy hiểm không?

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Nguyễn Văn Hảo - Dương Văn Muôn (TP.HCM)

* PGS VŨ LÊ CHUYÊN (Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM)

- Thận được cấu tạo bởi khoảng 1 triệu đơn vị bài tiết nước tiểu. Mỗi đơn vị hoạt động riêng lẻ và sẽ có một ống xuất nước tiểu vào một khoang chung gọi là bể thận (hoặc bồn thận). Khi một ống nhỏ này bị bít do viêm, xơ, sỏi, bẩm sinh... nước tiểu của đơn vị tương ứng sẽ làm nó giãn dần ra và hình thành một túi nước.

Có nhiều loại bệnh nang thận khác nhau, bệnh nang đơn độc, bệnh thận nhiều nang, bệnh thận đa nang. Riêng bệnh thận đa nang hai bên thường do di truyền và phải có chế độ theo dõi tùy tình trạng nặng, nhẹ. Trường hợp của bạn là nang đơn, thường không phải xử trí gì cả, trừ các trường hợp sau: nang nhiễm trùng, tụ mủ; sỏi trong nang; nang hóa ác; nang quá to. Nếu bạn ở trong các trường hợp nói trên, nên đến các khoa niệu để được điều trị bằng cách chọc hút nang bơm thuốc cho teo lại hoặc mổ nội soi cắt chóp nang.

Có thể dùng trà Tam Diệp để giảm béo cho trẻ em?

Con tôi 11 tuổi, nặng 48 kg. Tôi xem tivi thấy quảng cáo uống trà Tam Diệp sẽ giúp làm tan mỡ bụng, giảm béo. Xin hỏi tôi có thể cho cháu sử dụng trà này để giảm cân?

Lê Kim Trang (Đồng Tháp)

* Dược sĩ Lê Kim Phụng (Đại học Y dược TP.HCM)

- Trà Tam Diệp gồm có các vị thuốc: linh chi, bửu lỉ trà, lá sen, cỏ ngọt, thảo quyết minh có công dụng bài tiết các chất độc và mỡ trong cơ thể, giúp nhuận tràng tốt và đi ngoài dễ dàng. Khi sử dụng trà có làm giảm cân nhưng đi cầu nhiều lần trong ngày, do đó không thích hợp cho trẻ em cũng như người già. Nếu muốn giảm cân cho trẻ, bạn nên điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, đồng thời khuyến khích trẻ tập thể dục thường xuyên thì tốt hơn.

Trị mụn bằng đông y?

Cháu bị trứng cá đã năm năm rồi mà không thấy khỏi. Cháu muốn hỏi có phương pháp nào trị bệnh này bằng đông y?

(Phạm Đạt)

* Hoàng Duy Tân (Hội Đông y tỉnh Đồng Nai)

- Bệnh của cháu đã năm năm, các mụn mới có lẽ ít phức tạp hơn những mụn trước đây đã chai sần thành vết thâm trên mặt. Nên dùng bài thuốc thanh niên khứ vưu thang: liên kiều 15g, hạ khô thảo 15g, hoắc hương 15g, hội lan 15g, ý dĩ nhân 15g, phục linh 15g, bạch truật 10g, bản lam căn 15g, trần bì 10g, biển đậu 15g, bạch tiên bì 15g, cam thảo 3g. Sắc uống mỗi ngày một thang (thiên gia diệu phương). Tôi đã dùng trị 18 bệnh nhân đều khỏi.

Kết hợp thuốc bôi bên ngoài: trứng gà một quả (lựa trứng mới đẻ), giấm chua (loại nuôi lâu năm) 20ml. Ngâm trứng gà vào giấm ba ngày cho trứng mềm ra. Vớt trứng ra, lấy tròng trắng trứng bôi lên chỗ nổi mụn, ngày hai lần, sáng và tối. Mỗi ngày nên thay dùng thuốc mới thì tốt hơn. Làm liên tục 10 ngày da mặt cháu sẽ cải thiện tốt hơn.

Ngoài ra, hạn chế rửa mặt bằng xà bông có chất kiềm, tránh thói quen hay nặn mụn dễ gây nhiễm khuẩn phụ. Xoa bóp da mặt hằng ngày. Sinh hoạt điều độ, hạn chế đường mỡ, các chất cay nóng, chất kích thích, tránh bi quan lo lắng quá về bệnh. Chú ý chống táo bón, ăn nhiều rau xanh hoa quả.

L.TH.H. thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên