Các điểm bỏ phiếu ở hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Yangon và vùng đồng bằng Irrawaddy đã mở cửa từ 6g sáng để đón tiếp khoảng 5 triệu cử tri đến bỏ phiếu. Đây là hai khu vực tiến hành trưng cầu dân ý cuối cùng ở Myanmar song theo các nhà phân tích, kết quả bỏ phiếu ở hai khu vực này sẽ không thể thay đổi kết quả cuối cùng về chiến thắng của Chính quyền quân sự Myanmar trong cuộc trưng cầu dân ý lần này.
Trước đó, Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc trưng cầu ngày 10-5 với việc giành được 92,4% phiếu ủng hộ trong tổng số gần 22,27 triệu phiếu bầu.
Cuộc trưng cầu về dự thảo Hiến pháp mới là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên ở Myanmar kể từ năm 1990, khi Liên đoàn Quốc gia Dân chủ (NLD) do thủ lĩnh phe đối lập Aung San Suu Kyi lãnh đạo giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử nhưng không được chính quyền quân sự công nhận.
Chính quyền Myanmar nói rằng Hiến pháp mới sẽ dọn đường cho các cuộc bầu cử dân chủ trong hai năm tới. Tuy nhiên phe đối lập lại cho rằng văn kiện này sẽ chỉ củng cố quyền lực cho chính quyền quân sự với việc trao 1/4 số ghế trong Quốc hội cho quân đội, lực lượng đã nắm quyền lãnh đạo đất nước gần nửa thế kỷ qua, và cho phép Tổng thống trao toàn quyền cho quân đội trong trường hợp khẩn cấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận