![]() |
Người dân Los Angeles biểu tình phản đối tình trạng thất nghiệp - Ảnh: Getty Images |
CBO cảnh báo thâm hụt ngân sách của năm tài chính 2011 được dự báo vẫn ở mức trên 1.000 tỉ USD, trong khi thâm hụt ngân sách trong thập kỷ tới sẽ lên tới 6,27 nghìn tỷ USD, tăng so với mức dự báo 5,99 nghìn tỷ hồi tháng 3-2010.
Liên quan triển vọng kinh tế, CBO dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,8% trong tài khóa 2010 và 2,0% trong tài khóa 2011. Tỉ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ giảm chậm, xuống còn 9,3% vào cuối năm 2010 và 8,8% vào cuối năm 2011.
AFP dẫn lời giám đốc CBO Douglas Elmendorf cho biết: “Mức thâm hụt sẽ tiếp tục tăng và ở mức cao, dẫn đến nợ liên bang tăng, về lâu dài tăng trưởng kinh tế giảm.” Các con số cho thấy, nếu không có thay đổi đáng kể về thuế và pháp luật chi tiêu, Washington sẽ phải đối mặt với nỗi lo tìm đường thoát khỏi lỗ hổng thâm hụt và nợ liên bang dự kiến tăng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế Mỹ. Đây cũng là vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ sắp tới vào ngày 2-11.
Cũng như năm ngoái, nguyên nhân thâm hụt năm nay chủ yếu là do chính phủ chi tiêu cao nhằm mục đích kéo nền kinh tế Mỹ ra khỏi cuộc suy thoái.
Trong khi đó ngày 19-8, Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) thông báo ngân sách của chính phủ nước này bị thâm hụt 3,8 tỷ bảng trong tháng 7 năm nay, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này làm tăng hy vọng về khả năng tổng thâm hụt ngân sách trong năm 2010 của Anh sẽ không trầm trọng như dự báo ban đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận