![]() |
Ca sĩ Mỹ Linh thực hiện album Chat với Mozart với tham vọng "bình dân" nhạc cổ điển |
Trước khi “Mỹ Linh tour 06” được tổ chức tại Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội đã nhận được đơn kiến nghị từ TS luật Cù Huy Hà Vũ rằng, album “Chat với Mozart” vi phạm quyền nhân thân của các nhạc sĩ cổ điển do đã phổ lời tiếng Việt cho các tác phẩm không lời.
Tuy nhiên, Hội đồng nghệ thuật Sở VH-TT Hà Nội cho rằng: Tuy quyền tài sản quy định thời gian bảo hộ thông thường là 50 năm sau khi tác giả qua đời (ở Mỹ là 70 năm) còn quyền nhân thân bao gồm “bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả” và quyền này “được bảo hộ vô thời hạn”.
Nhưng các tác phẩm thể hiện trong “Chat với Mozart” vẫn giữ nguyên phần nhạc và phổ lời trên nền nhạc nguyên gốc có ghi rõ tên tác giả lời và nhạc. Do vậy, tại thời điểm này những tác phẩm này vẫn được Sở VH-TT cấp phép biểu diễn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận