Bé C. đã biết có bệnh tim từ năm 4 tuổi, chưa điều trị. Bé không có biểu hiện triệu chứng, không mệt trong sinh hoạt, không ngất, không đau thắt ngực, vẫn có thể hoạt động thể lực khá. Các bác sĩ khoa phẫu thuật tim mạch biết đến trường hợp của bé qua đợt khám sàng lọc bệnh tim tại Vũng Tàu. Trên siêu âm tim và chụp điện toán đa lớp cắt dựng hình (MSCT) ghi nhận: giãn lớn thân chung động mạch vành trái, đường kính 11mm; giãn lớn động mạch vành liên thất trước (gọi tắt là LAD), đường kính 9mm (bình thường các mạch máu này có đường kính chỉ 2-3mm); đoạn LAD gần mỏm tim tạo túi phình kích thước 17x14mm; sau đó LAD đổ vào vách liên thất qua lỗ rò rộng 8mm, tạo túi phình trong vách liên thất có kích thước 47x47mm; túi phình này lấn vào trong lòng thất trái và chiếm gần hết lòng thất trái.
Bé được phẫu thuật với phương thức gây mê qua nội khí quản, sử dụng máy tim phổi nhân tạo và có ngưng tim. Sau các thủ thuật, các bác sĩ cho tim đập lại và ngưng máy tim phổi nhân tạo. Diễn tiến sau mổ của bé thuận lợi. Hiện bé đã được xuất viện.
Rò động mạch vành là bệnh lý tim bẩm sinh hiếm gặp, nếu không được điều trị phẫu thuật bệnh diễn tiến lâu ngày sẽ đưa đến các biến chứng như suy tim, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, tạo túi phình, vỡ túi phình, nhồi máu cơ tim... gây nguy hiểm đến tính mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận