03/07/2009 03:15 GMT+7

Một "bách khoa" về Huế

NGUYỄN KHẮC PHÊ
NGUYỄN KHẮC PHÊ

TT - Những năm gần đây, trong hàng loạt sách nghiên cứu về triều Nguyễn và Huế xưa, những công trình của nhà Huế học - nhà văn Nguyễn Đắc Xuân luôn có một vị trí nổi bật do ông sở hữu một bộ sưu tập về Huế thật là đồ sộ.

p5fwo8OC.jpgPhóng to

Và tất nhiên còn do tấm lòng yêu Huế tha thiết của ông thể hiện qua mỗi trang sách. Những công trình của Nguyễn Đắc Xuân được chú ý còn vì bản tính bộc trực của ông - Nguyễn Đắc Xuân không ngại bày tỏ chính kiến riêng, cho dù không vừa ý vị này, vị khác.

Muốn tìm hiểu về triều Nguyễn và Huế xưa, nhiều bạn đọc, du khách trong và ngoài nước - kể cả không ít người cầm bút ở Huế hiện nay - đã tìm đến Nguyễn Đắc Xuân. Ông đã trả lời bằng hàng loạt cuốn sách, trong đó có sáu tập Hỏi đáp về triều Nguyễn và Huế xưa. Lần này, với 700 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế (NXB Trẻ) - cuốn sách dày gần ngàn trang khổ lớn, với hàng trăm bức ảnh quý hiếm về Huế xưa và nay, Nguyễn Đắc Xuân đã cung cấp cho bạn đọc một “bách khoa” về Huế trong suốt chiều dài lịch sử 700 năm, kể từ ngày công chúa Huyền Trân mang về cho đất Việt hai châu Ô - Lý.

Có thể nói hầu như toàn bộ những gì “thiên hạ” muốn hiểu biết về Huế và triều Nguyễn đều có trong cuốn sách đồ sộ và sang trọng này. Công trình được chia làm sáu chương lớn: địa lý - địa danh, lịch sử - sự kiện, triều Nguyễn xưa, văn hóa - giáo dục, văn hóa nghệ thuật, danh nhân.

NGUYỄN KHẮC PHÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên