![]() |
Nhân viên an ninh canh gác trước trụ sở MPRP ở Ulan Bator sau khi tòa nhà này bị đốt vào ngày 2-7 - Ảnh: Xinhua |
Bạo động hay cách mạng màu ở Mông Cổ?
Lệnh giới nghiêm tại Ulan Bator, kéo dài từ 10g đêm hôm trước đến 8g sáng hôm sau, được ban hành ngày 1-7 sau khi các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử biến thành bạo động làm ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.
Văn phòng báo chí Tổng thống Mông Cổ cho biết tình hình tại thủ đô hiện đã yên tĩnh và lệnh tình trạng khẩn cấp cũng sẽ được dỡ bỏ vào nửa đêm nay giờ địa phương (tức 22g giờ Việt Nam).
Trước đó, tại một cuộc họp ngày 4-7 do Tổng thống Nambariin Enkhbayar đề xuất, các đảng có ghế tại quốc hội, trong đó có Đảng Dân chủ - một trong những nhà tổ chức biểu tình - đã đồng ý giải quyết các cuộc bạo động bằng luật.
Đảng Dân chủ cũng sẽ tiến hành các thủ tục để yêu cầu Ủy ban bầu cử Mông Cổ kiểm lại phiếu ở một số khu vực bầu cử.
Đảng Cách mạng Nhân dân Mông Cổ (MPRP) tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 29-6, tuy nhiên những người ủng hộ Đảng Dân chủ và nhiều đảng khác nói MPRP gian lận và đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối. Cuộc biểu tình sau đó đã biến thành bạo động, khiến Tổng thống Enkhbayar phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận