12/07/2010 00:35 GMT+7

Mổ thận nước nội soi ở trẻ em

BS TRƯƠNG ANH MẬU (Bệnh viện Nhi Đồng 2)
BS TRƯƠNG ANH MẬU (Bệnh viện Nhi Đồng 2)

TT - Các bác sĩ khoa ngoại niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM kết hợp với ThS.BS Ngô Đại Hải, khoa niệu B Bệnh viện Bình Dân, vừa mổ thành công một trường hợp thận nước do hẹp khúc nối bể thận - niệu quản ở bé trai 11 tuổi bằng phẫu thuật nội soi.

Trước nhập viện, bé thường bị những cơn đau bụng âm ỉ hành hạ, tiểu đau và đi đứng khó khăn. Các bác sĩ đã mổ tạo hình lại hệ thống khúc nối bể thận - niệu quản bị hẹp. Sau mổ, hiện bé đã ổn định, tự đi lại được, hết đau bụng và chuẩn bị xuất viện. Điểm mới ở ca mổ là các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật mổ nội soi sau phúc mạc (vùng hông lưng) thay cho mổ nội soi vào bằng đường ổ bụng.

Theo ThS.BS Phạm Ngọc Thạch - khoa thận niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2, trước đây khi có chỉ định mổ, thận nước thường được mổ mở, hậu phẫu nhiều ngày hơn. Lợi điểm của phương pháp nội soi là không gây ảnh hưởng đến các tạng trong ổ bụng, mất ít máu, bệnh nhi ít đau và hồi phục sớm, thời gian hậu phẫu gần bằng phân nửa cách mổ mở thông thường.

Bác sĩ Thạch cho biết thêm ở trẻ em hầu hết các trường hợp thận nước là bẩm sinh mà nguyên nhân phần lớn do bệnh lý hẹp khúc nối bể thận - niệu quản, thường gặp ở bé trai hơn bé gái, có thể bị một hoặc cả hai bên. Trong trường hợp thận ứ nước nhẹ, thường trẻ không biểu hiện triệu chứng gì, chỉ tình cờ phát hiện qua siêu âm.

Tuy nhiên, cần theo dõi định kỳ mỗi 3 hoặc 6 tháng bằng siêu âm để có thể có hướng can thiệp ngoại khoa kịp thời nếu mức độ ứ nước tăng lên độ 2, độ 3 làm ảnh hưởng đến chức năng thận. Đối với các trường hợp thận nước nặng thường biểu hiện dưới dạng khối u ở bụng, đau bụng, nhiễm trùng tiểu, tiểu máu. Ngoài ra, một số bất thường cũng hay đi kèm trong bệnh lý hẹp khúc nối là thận đa nang, thận và niệu quản đôi, trào ngược bàng quang niệu quản...

Thận ứ nước nếu phát hiện trễ hoặc điều trị muộn thì chức năng thận sẽ giảm dần, dẫn đến mất chức năng hoàn toàn. Do đó, các bậc cha mẹ nên lưu ý và đưa bé đến khám tại các bệnh viện có chuyên khoa niệu nhi khi thấy con em mình có những triệu chứng trên.

BS TRƯƠNG ANH MẬU (Bệnh viện Nhi Đồng 2)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên