20/11/2006 06:04 GMT+7

Máy ảnh số bán chuyên nghiệp "nóng"

K.N tổng hợp
K.N tổng hợp

TT - Ưu điểm nổi bật là dáng vẻ gồ ghề gần với dòng máy ảnh kỹ thuật số (gọi tắt là “máy ảnh số”) chuyên nghiệp cùng với những chức năng cho phép người chụp tự điều chỉnh...

gx7ekNwj.jpgPhóng to

Đủ loại máy ảnh số bán “prồ”

Gần đây, các hãng đua nhau tung ra nhiều sản phẩm máy ảnh bán chuyên thỏa mãn những tay máy a-ma-tơ thích săn ảnh đẹp cả về túi tiền, kiểu dáng và chất lượng.

Được biết đến nhiều nhất trong giới chụp ảnh bán chuyên là những đời mới ra như 30D, 350D, 400D của hãng Canon; D50, D70, D80 của Nikon; E 300, E 500, E 330 của Olympus; Lumix DMC FZ30 của Panasonic; Alpha 100 của Sony; S3 của hãng Fujifilm... Hai nhãn Canon và Nikon được xem là bán chạy nhất. Dòng máy bán chuyên của hãng Panasonic cũng thuộc loại có hạng nhờ ống kính Leica nổi tiếng "nịnh" màu. Dòng máy bán chuyên tầm trung bình có giá từ 600 – 1.500 USD, máy nhiều tính năng hơn giá khoảng trên 2.000 – 3.000 USD.

NxMaP0Qv.jpgPhóng to tVsG2th2.jpg

Các dòng máy bán chuyên nghiệp có dáng vẻ gồ ghề, mạnh mẽ đang chinh phục nhiều tay máy săn ảnh đẹp

Có thể kể vài loại máy ảnh số nổi bật trong những dòng kể trên. Ngay từ khi xuất hiện vào đầu năm 2005, máy EOS 350D của Canon đã gây chú ý khi có giá dưới 1.000 USD cùng với thiết kế chuyên nghiệp và những tính năng khá “prồ”, bộ phận cảm biến ảnh thế hệ thứ II với độ phân giải 8 triệu điểm ảnh. Chủ nhân của EOS 350D có thể hãnh diện về đẳng cấp khá chuyên nghiệp của mình. Còn Canon 400D là “người em” ra đời sau với những tính năng kế thừa và nâng cao của 350D cũng được nhiều người ưa chuộng.

Trong khi đó, Nikon D50 có chất lượng ảnh chụp được tối ưu hóa đến mức cao nhất dựa vào các thông số cân bằng trắng tự động, lấy tông màu và điều chỉnh màu sắc tự động. Tính năng xử lý hình ảnh trong thời gian thực giúp làm giảm các tín hiệu nhiễu, tăng thời gian phơi sáng của ảnh. D50 có độ phân giải tối đa 6 triệu điểm ảnh.

Còn Lumix DMC-FZ30 của Panasonic thì kiểu dáng rất “prồ” so với dòng anh em Lumix ra trước. Ống kính zoom quang học lên đến 12X (tương đương với ống kính có tiêu cự 420mm), màn hình xoay, tính năng cân bằng trắng nhiều chế độ phù hợp nhiều loại ánh sáng cùng nhiều chức năng cài đặt phù hợp với từng thể loại ảnh. “Anh chàng” Lumix này mang lại cho khổ chủ của nó phong cách khá chuyên nghiệp mà không phải bỏ ra số tiền quá lớn. Điểm yếu lớn nhất của “anh” Lumix này là vỡ hạt rất dữ khi chụp ở mức ISO trên 200, và không thay đổi ống kính được.

Săn ảnh đẹp với máy bán chuyên

18Pcfwed.jpgPhóng to

Nhiều người có “máu” sáng tác ảnh đẹp không thích dùng những dòng máy ảnh kỹ thuật số quá mỏng và nhẹ, vì các tính năng của máy đều tự động, không thể tự điều chỉnh để có một bức ảnh đẹp như mong muốn.

Còn dòng máy ảnh số bán chuyên có một số chức năng tự điều chỉnh được, cho phép người cầm máy làm chủ được một số tính năng cơ bản như tốc độ chụp, độ mở màn chập, độ nét, độ zoom… để tạo ra hiệu quả cao về nghệ thuật cho bức ảnh. Chỉ cần có kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh là có thể điều khiển những tính năng tự điều chỉnh của máy ảnh số bán chuyên một cách tự tin.

Nhiều máy ảnh số bán chuyên còn được thiết kế hệ thống lấy nét 9 điểm với độ chính xác cao giúp chụp được ảnh chính xác trong mọi điều kiện. Chức năng cân bằng trắng tự động của hầu hết các dòng máy bán chuyên giúp tái hiện màu sắc trung thực bằng cách đo toàn bộ khung ảnh và tạo sự hoà hợp giữa cân bằng trắng với nguồn ánh sáng. Bỏ ra một số tiền không quá lớn, người có “máu” nghệ thuật sẽ hài lòng với những bức ảnh có hồn chụp từ máy ảnh số bán chuyên với một tác phong không kém phần chuyên nghiệp.

K.N tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên