![]() |
![]() |
Thi thể được cho là của ông Aslan Maskhadov | Đường dẫn vào hầm trú ẩn của Maskhadov - nơi an ninh Nga đã tìm thấy vũ khí, máy tính cá nhân, tài liệu, chất nổ và đai cảm tử của Maskhadov |
Giám đốc Cơ quan An ninh Nga (FSB) Nicolai Patrushev cùng ngày đã tới gặp Tổng thống Nga V. Putin thông báo về việc triệt hạ Maskhadov trong một chiến dịch đặc biệt của FSB ở làng Tolstoy Yurt (cách thủ phủ Grozny 20km về phía bắc). Người thân của Maskhadov đã đến xác nhận thi thể người chết là Maskhadov.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Ria-Novosti, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Dũng cho biết: Trước sau như một, VN kiên quyết lên án chủ nghĩa khủng bố và những hành động tàn bạo mà bọn khủng bố gây ra. VN luôn đoàn kết với nhân dân Nga trong cuộc đấu tranh chống khủng bố và ủng hộ những biện pháp của lãnh đạo Liên bang Nga nhằm kiên quyết chống lại chủ nghĩa khủng bố, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ổn định tình hình Chechnya và đem lại cuộc sống an bình cho mọi người dân. |
Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác từ chủ tịch Ban tham mưu khu vực phụ trách các chiến dịch chống khủng bố Ilia Shabalkin thì "chỉ huy phiến quân Maskhadov bị giết do hầm trú ẩn bị chất nổ công phá khi đặc nhiệm tiến vào" (Sự Thật Komsomol). Các tay súng Nga tham gia chiến dịch xác nhận phía Nga đã kêu gọi Maskhadov thương lượng, nhưng lời kêu gọi chỉ được ba cận vệ của ông ta hưởng ứng sau một cuộc tranh cãi khá lớn tiếng, và tấn công đã diễn ra sau khi thương lượng bất thành (Sự Thật).
Thông tin về nơi trú ẩn hoặc tông tích của Maskhadov đã được treo giá 300 triệu rúp tại Nga, và theo ông Kadyrov, vị trí trú ẩn của Maskhadov đã được một tay súng bị bắt trong vùng núi Chechnya khai báo. Newsru dẫn nguồn tin thân Chechnya ly khai nói cuộc tấn công này là do đích thân Ramzan Kadyrov thực hiện, và Maskhadov đã bị giết từ 6-3, nhưng Kadyrov "sợ bị báo thù nên gán thành tích này cho an ninh Nga".
Aslan Maskhadov từng được đào tạo và phục vụ trong quân đội Liên Xô. Năm 1992, đại tá Maskhadov hồi hương khi Chechnya muốn ly khai khỏi Nga. Maskhadov đã chỉ huy các tay súng Chechnya chống lại quân đội Liên bang Nga trong cuộc chiến tranh thứ nhất. Năm 1999, Nga đưa quân đội vào triệt phá các nhóm vũ trang bất hợp pháp, và Maskhadov rút vào bí mật. Neswru |
Tuy nhiên, cũng có dư luận cho rằng cái chết của Maskhadov có thể làm gia tăng bất ổn ở Chechnya vì trong số các thủ lĩnh ly khai, Maskhadov là "nhân vật ôn hòa", "có thể kêu gọi đối thoại" (như bình luận của nhà báo Anna Politovskaya trên đài Tiếng Vọng Matxcơva).
Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng McClellan cho biết "chưa nhận được thông tin chính thức khẳng định sự kiện", nhưng nói "lập trường Mỹ không thay đổi" và nghiêng về phía "giải quyết hòa bình vấn đề".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận