Chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em khó khăn trong dịch bệnh, tiếp sức cho "tuyến đầu" chiến đấu với COVID-19… những chuyến xe sữa của Vinamilk mang theo tấm lòng từ hàng ngàn nhân viên vẫn cần mẫn tỏa đi mọi miền.

Đó là nghĩa cử tốt đẹp mà tập thể người lao động của Vinamilk đang chung tay thực hiện trong những ngày qua, khi cả nước đang căng mình chống dịch. Và theo cách nào đó, họ cũng đã trở thành những "chiến binh" tham gia vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 với những đóng góp thầm lặng của mình.

Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 1.
Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 2.

Vào những ngày đầu tháng 4, khi mà đường phố vẫn thưa vắng người vì giãn cách xã hội, những chuyến xe của Vinamilk mang theo những thùng sữa, khẩu trang, nước rửa tay do chính tay các nhân viên của công ty chuẩn bị đã khởi hành đến Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật tại TP.HCM.

Đây là một trong 24 trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước nhận được hỗ trợ từ chương trình "Vinamilk - Triệu bước đi, đẩy lùi Cô-Vi" về các nhu yếu phẩm giúp ngăn ngừa dịch bệnh như khẩu trang, nước rửa tay và sữa để tăng cường dinh dưỡng.

Triệu bước đi đẩy lùi "Co-vi"

Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 4.

Đón nhận từng chiếc khẩu trang, hay hộp sữa bổ dưỡng, BS Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật tại TP.HCM, xúc động cho biết cả nước đang tập trung chống dịch và thật hạnh phúc, may mắn vì trong cuộc chiến đó, những trẻ em kém may mắn, những người thiệt thòi không bị lãng quên, bỏ lại phía sau.

Những em được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội là những đối tượng dễ bị tổn thương, vì khả năng chống chọi, sức đề kháng trước dịch bệnh thấp, không chỉ là COVID-19 mà kể cả các bệnh theo mùa khác. Thế nên việc chăm sóc các em trong điều kiện bình thường đã khó, giữa lúc cách ly xã hội mọi thứ có phần khó khăn hơn. Những món quà và sự quan tâm kịp thời mà các em đón nhận được trong thời điểm này, vì vậy mà càng thêm ấm áp tình người.

Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 5.

Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 6.
Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 7.

Nguồn kinh phí để thực hiện chương trình trên được chính nhân viên Công ty Vinamilk góp sữa thông qua hoạt động mang tên "Vinamilk - Triệu bước đi, đẩy lùi Cô-Vi" đã được tổ chức từ giữa tháng 3-2020. Với mỗi bước chân của nhân viên được ghi nhận bằng các ứng dụng di động đếm số bước đi, Vinamilk sẽ đóng góp 100 đồng vào quỹ. Đội ngũ lao động Vinamilk tin rằng sự tử tế, chia sẻ trong lúc khó khăn sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho cộng đồng vượt qua đại dịch.

Thú vị hơn, cách thức để nhân viên Vinamilk thu thập số bước đi trong điều kiện đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh rất sáng tạo. Nhóm văn phòng thì đi thang bộ, thay vì thang máy, đi qua đi lại khi nghe một cuộc điện thoại, rồi nhóm ở trang trại chọn cách đi bộ giữa các chuồng bò sữa thay vì dùng xe điện, nhóm nhà máy thì năng đi bộ hơn thay vì dùng xe đạp... nhóm "ở nhà" thì làm việc nhà, dọn dẹp để góp số bước đi. Tích tiểu thành đại, chỉ sau 5 ngày triển khai, số bước chân thu được vượt xa mục tiêu ban đầu là 5 triệu bước để chạm đích với hơn 20 triệu bước chân - tương đương hơn 2 tỉ đồng.

Từ nguồn quỹ này, gần 60.000 khẩu trang kháng khuẩn, 6.000 chai xà phòng rửa tay và hơn 86.000 hộp sữa được Vinamilk chuyển đến cho gần 6.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, góp phần bảo vệ các em tốt hơn trước dịch bệnh.

Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 8.
Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 9.
Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 10.

Hình thức gây quỹ bằng số bước chân còn khuyến khích nhân viên "giảm ngồi, tăng đi, năng vận động" trong hoạt động thường ngày, có được tinh thần tích cực và tăng cường đề kháng, sức khỏe để phòng chống dịch bệnh cho chính bản thân mình, gia đình và xã hội.

Công tác tại Resort Bò Sữa Tây Ninh của Vinamilk, Mỹ Loan, một trong 10 nhân viên công ty có số bước đi đóng góp nhiều nhất đã chia sẻ: "Khi dịch xảy ra, tôi cảm thấy cuộc sống mỗi ngày trôi đi rất chậm chạp và cảm giác lo lắng, hoang mang. Từ lúc tham gia góp bước đi vào chiến dịch này, tôi và các đồng nghiệp của mình thấy phấn chấn hơn. Không chỉ vì vận động làm cho chính mình cảm thấy sảng khoái, khỏe khoắn mà mọi người đều rất vui vì có cơ hội tham gia vào một hoạt động ý nghĩa. Cứ nghĩ chỉ với mấy chục bước đi của mình đã có thể đổi được một chiếc khẩu trang cho các em nhỏ, tự nhiên thấy có động lực và tinh thần trở nên tích cực hơn hẳn!"

Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 11.
Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 12.
Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 13.



Không chỉ góp sức, tập thể nhân viên Vinamilk đã tình nguyện góp một ngày lương để chung tay chống dịch. Trong khi cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tập thể nhân viên Vinamilk tại tất cả nhà máy, trang trại, kho vận… vẫn đang nỗ lực hết sức để đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng diễn ra liên tục. Nhờ vậy, những sản phẩm dinh dưỡng không chỉ được đảm bảo đầy đủ cho người dân cả nước mà còn tiếp sức cho các đơn vị tuyến đầu. Đây chính là những hành động thiết thực hưởng ứng thông điệp của Tổng giám đốc Vinamilk gửi ra cách đây không lâu, với lời kêu gọi nhân viên công ty hãy "suy nghĩ tích cực, hành động trách nhiệm, ứng xử nhân văn" và "nỗ lực hơn nữa để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh".

Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 15.

Chiến dịch "Tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch" là một dấu ấn đẹp của Vinamilk, được thực hiện thông qua việc hỗ trợ sữa và các sản phẩm dinh dưỡng đều đặn mỗi ngày cho hơn 4.000 cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu của Trung ương, Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng trăm ngàn sản phẩm cũng đã được đưa đến các chiến sĩ biên phòng và y bác sĩ tại các điểm nóng chống COVID-19… Và mới đây nhất là 1,7 triệu ly sữa nữa đã bắt đầu được đưa đến cho gần 19.000 trẻ em khó khăn, kém may mắn trên cả nước thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Đằng sau những cánh cửa nhà máy, trang trại, có những người "chiến binh" vẫn đang nỗ lực hàng ngày để vừa đảm bảo sản xuất cung ứng, vừa thực hiện nghiêm túc các công tác phòng chống dịch bệnh. Có vất vả hơn, nhưng cũng quyết tâm hơn. Vì với họ, sự cố gắng đó đang góp phần tiếp sức cho các y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu, cho các em bé được khỏe mạnh hơn và cho cộng đồng để cùng nhau chiến thắng đại dịch.

Mang niềm vui cho trẻ em - câu chuyện đẹp giữa mùa Cô-Vi - Ảnh 16.
HẢI KIM
ĐÌNH CHIẾN


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Chủ đề: Vinamilk covid-19
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên