![]() |
Mamma Mia! trên sân khấu Osaka, Nhật |
Công ty sản xuất Playtone của Hanks vừa kí hợp đồng với hai tay sáng tác của ABBA - Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus để mời làm nhà sản xuất điều hành cùng với Hanks và vợ ông - Rita Wilson cho “tác phẩm điện ảnh” Mamma Mia!.
Đạo diễn kỳ cựu của sân khấu Phyllida Lloyd đang được thương lượng để dàn dựng tác phẩm điện ảnh đầu tay của bà. Lloyd chẳng mấy xa lạ với Mamma Mia!, vì bà đã từng dựng vở này trên sân khấu London và Broadway. Bà là gương mặt khá sừng sỏ trên sân khấu nhạc kịch lẫn opera với các vở diễn tại London, Paris và Toronto, có thể kể ra như Six Degrees of SeparationThe Taming of the Shrew, La Boheme, Carmen, Ring Cycle.
Phần chuyển thể kịch bản sang điện ảnh được giao cho tác giả Catherine Johnson, người có rất nhiều nghiên cứu với thành quả là cả một cuốn sách viết về Mamma Mia!, và là người viết kịch bản nhạc kịch cho Judy Craymer, nhà sản xuất chính của phim.
Mamma Mia! là một bi hài kịch xoay quanh câu chuyện tìm cha của nhân vật chính Sophie. Bà mẹ phong trần của cô là người đã “ém” không cho cô biết về nhân thân của cha. Khi phát hiện manh mối về ba người cha “tiềm năng”, cô đã mời các ông tới dự lễ cưới, vì nếu người nào là cha thì sẽ dẫn cô đi vào giữa lòng nhà thờ tiến đến chú rể. Kết cục đến cười ra nước mắt khi cô dâu không phải là Sophie, mà là “Mamma Mia”!
Ước tính đã có trên 20 triệu khá giả toàn cầu xem qua bản dựng sân khấu có doanh thu trên 1,6 tỉ USD này, từ khi công diễn lần đầu tại London vào 1999. Áp lực thành công từ vở kịch là thách thức lớn nhất cho những người thực hiện phim. Sân khấu nhạc kịch vốn dĩ có những diễn viên chuyên nghiệp thể hiện rất tốt những Dancing Queen, Take a Chance on Me, The Winner Takes It All, Chiquitita … của ABBA; nhưng ngược lại, không phải diễn viên màn bạc tài giỏi nào cũng dễ dàng chuyển tải một tác phẩm âm nhạc đã đi vào lòng người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận