![]() |
Quân đội Nga ở gần làng Khurcha (Abkhazia) tiến về biên giới Gruzia hôm 10-8 - Ảnh: Reuters |
Nguồn tin Liên Hiệp Quốc (LHQ) xác nhận quân đội Abkhazia đã tiến sát biên giới với Gruzia. Căng thẳng càng gia tăng khi mới đây Hãng tin Nga Interfax cho biết lực lượng Nga ở Abkhazia đã ra tối hậu thư yêu cầu quân Gruzia đóng tại một khu vực gần Abkhazia phải giải giáp.
Sergei Chaban, chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Abkhazia, tuyên bố: "Nếu tối hậu thư bị bác bỏ, (Nga) sẽ sử dụng toàn bộ biện pháp thi hành cần thiết". Sau đó, Nga đã đưa quân từ Abkhazia tiến vào thị trấn Senaki thuộc Gruzia.
Nga đã tăng số lượng binh sĩ đóng tại Abkhazia tới 9.000 lính dù và 350 xe quân sự. Đại diện quân gìn giữ hòa bình Nga tuyên bố động thái này nhằm ngăn chặn tình huống quân Nga phải đối mặt ở Nam Ossetia (bị tấn công).
Giao tranh tiếp diễn tại Nam Ossetia
Quân đội Gruzia và Nga đang đụng độ dữ dội trên cả hai mặt trận đất liền và biển cả, bất chấp phía Gruzia tuyên bố muốn ngừng bắn. Interfax cho biết quân Gruzia vẫn tiếp tục nã pháo và tên lửa về phía thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia làm ba lính gìn giữ hòa bình Nga thiệt mạng và 18 người bị thương. Interfax dẫn lời tướng Nga Marat Kulakhmetov cho biết "giao tranh vẫn diễn ra ở nhiều khu vực".
Phía Nga cho biết vẫn còn khoảng 7.400 lính Gruzia cùng 100 xe tăng đang đánh phá quanh Tskhinvali. Theo phía chính quyền Nga và người tị nạn, Tskhinvali giờ đã tan hoang, khoảng 1.600 người thiệt mạng (thấp hơn con số ban đầu), hàng ngàn người lâm vào cảnh mất nhà cửa.
Phía Tbilisi cáo buộc 50 máy bay chiến đấu Nga không kích lãnh thổ Gruzia trong đêm 10-8. Tổng thống Mikhail Saakashvili cáo buộc một cuộc không kích đã nhắm vào sân bay Tbilisi chỉ nửa giờ trước khi máy bay chở ngoại trưởng Pháp và Phần Lan hạ cánh. Phía Gruzia cũng tố cáo xe tăng Nga "đã nã pháo và tiến vào thành phố Gori của Gruzia, tuy nhiên bị lực lượng Gruzia đẩy lùi". Đến đêm qua (giờ VN), phía Gruzia tuyên bố quân Nga đã chiếm Gori, nhưng phóng viên Reuters có mặt tại đó cho biết thành phố hoàn toàn hoang vắng.
Trong khi đó, hải quân Nga cho biết tàu chiến Nga triển khai ở biển Đen đã bắn chìm một tàu tuần tra Gruzia. Người phát ngôn hải quân Nga khẳng định tàu Gruzia đã tiến đến một cách nguy hiểm và không chịu lùi. Trong ngày 10-8, Ukraine đe dọa sẽ ngăn không cho tàu chiến Nga quay lại căn cứ do triển khai gần bờ biển Gruzia. AP cho biết Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định động thái của hải quân Nga có khả năng kéo Ukraine vào cuộc tranh chấp. Giới quan sát nhận định tuyên bố trên cho thấy rõ quan điểm ủng hộ Gruzia của Ukraine.
Nguồn tin chính quyền Tbilisi cho biết đến nay 130 thường dân và quân nhân Gruzia đã thiệt mạng, 1.165 người bị thương do những vụ đánh bom của máy bay Nga. Tuy nhiên, Hãng tin RIA Novosti dẫn lời tướng Anatoly Nogovitsyn thuộc lực lượng vũ trang Nga khẳng định không lực Nga không nhắm vào các khu vực dân cư.
Saakashvili ký cam kết ngừng bắn
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karashin khẳng định Nga sẽ chỉ đàm phán với Gruzia với điều kiện chính quyền Tbilisi phải rút quân vô điều kiện khỏi khu vực Nam Ossetia và ký cam kết không tấn công Nam Ossetia. Tổng thống Mỹ George Bush khẳng định sẽ nỗ lực thuyết phục hai bên ngừng bắn. Ông Bush cho biết đã nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Nga Vladimir Putin và điện thoại cho Tổng thống Dmitri Medvedev.
Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đã đến Tbilisi để gặp gỡ Tổng thống Gruzia Saakashvili bàn giải pháp hòa bình. Theo đề xuất của ông Kouchner, ông Saakashvili đã ký một cam kết ngừng bắn và ủng hộ việc trở lại trật tự trước chiến tranh. Ông Kouchner cũng đến Matxcơva gặp Thủ tướng Nga Putin để yêu cầu Nga chấp nhận. Reuters dẫn lời ông Kouchner khẳng định ưu tiên của ông là đạt được "việc rút quân có kiểm soát". Các nước phương Tây cũng kêu gọi Nga ngừng bắn và tôn trọng lãnh thổ Gruzia.
Ngày 10-8, Hội đồng Bảo an LHQ có phiên họp khẩn thứ tư về tình hình Nam Ossetia. Theo CNN, tại cuộc họp, đại sứ Mỹ ở LHQ Zalmay Khalilzad cáo buộc Nga muốn lật đổ chính quyền Gruzia. Ông Khalilzad kể Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice là Tổng thống Gruzia Saakashvili "phải ra đi".
Sau đó, ông Khalilzad đã hỏi đại sứ Nga Vitaly Churkin liệu có phải Matxcơva muốn "thay đổi chế độ” ở Gruzia. Ông Churkin phản pháo rằng "thay đổi chế độ” là cụm từ hay dùng của người Mỹ, ám chỉ việc Tổng thống Mỹ Bush dùng cụm từ này trong cuộc chiến xâm lược Iraq năm 2003.
Nóng trên chiến trường thông tin
Không phải ngẫu nhiên mà Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karashin bày tỏ: "Chúng tôi mong sao trên màn ảnh truyền hình phương Tây không chỉ có xe tăng Nga, không chỉ có phóng sự về việc Nga đưa quân vào Nam Ossetia và Nga tham chiến với Gruzia… mà nên có cả hình ảnh khổ đau của nhân dân Ossetia, những cụ già và trẻ em bị sát hại, những ngôi làng bị quét khỏi mặt đất và Tskhinvali bị phá hủy tới từng viên đá. Đó mới là đưa thông tin khách quan". Đặc biệt, trên mặt trận thông tin này còn có sự tham gia của cộng đồng mạng. Các blogger Nga nghi ngờ về sự dàn dựng của một số bức ảnh được cho là chụp tại thành phố Gori (Gruzia) sau khi Nga đánh bom ở đây ngày 8-8. Cư dân mạng Dmitry Bushuyev và một số người lướt net sử dụng LiveJournal (http://listopad.livejournal.com/tag/war#asset-listopad-254813) đã đăng lại các tấm ảnh của một hãng tin phương Tây và đề nghị nhau "tìm ra 10 điểm khác biệt" để phân tích những hình ảnh đó chỉ là một "vở kịch vụng". Một vài điểm vô lý được chỉ ra (vì sao nét mặt cậu bé bị thương rất bình thường thay vì phải hoảng loạn hoặc đau đớn, vì sao những khung hình hoàn thiện như chụp trong studio...). Có người phát hiện một người Gruzia nằm chết với các tư thế khác nhau ở các địa điểm khác nhau (http://www.kp.ru/daily/24143.5/361357/print/). Sự lan truyền những tấm ảnh mà họ cho rằng "chống Nga" này khiến cộng đồng mạng Nga nổi giận. Một nhóm hơn 40 cư dân mạng đã gửi thư ngỏ tới Công ty SUP, nhà quản trị mạng LiveJournal Nga, yêu cầu phải kiểm duyệt những tấm ảnh mà họ cho là dàn dựng này. Nhưng chuyên gia Internet của SUP Anton Nosik phát biểu trên Đài Tiếng Vọng Matxcơva: "Có bao nhiêu chữ ký yêu cầu đi chăng nữa cũng không thể khiến chúng tôi làm một việc không đặc trưng cho hoạt động thương mại. LiveJournal là đề án của Mỹ và bị chi phối bởi luật Mỹ”. Duy Văn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận