![]() |
Người biểu tình Libăng dựng lều trước văn phòng chính phủ - Ảnh: AP |
Những người biểu tình tụ tập bên ngoài văn phòng Thủ tướng Fouad Siniora, người bị gán là "quá khích" đối với Syria và được cho là cần phải từ chức.
Một nguồn tin Chính phủ Libăng cho biết vào cuối ngày 1-12, những người biểu tình đối lập đã nới lỏng việc phong tỏa các tòa nhà chính phủ ở thủ đô, mở lại một số con đường ra vào các toà nhà này sau một loạt các hoạt động thương lượng.
Tuy thế tình hình Libăng đang hết sức căng thẳng, Thủ tướng Siniora thừa nhận đất nước đang lâm nguy, nền dân chủ non trẻ ở đây đang bị đe dọa do quân Hezbollah của người Hồi giáo dòng Shiite cố tình theo đuổi mục tiêu đòi giải tán chính phủ thân phương Tây của ông.
Song ông Siniora kêu gọi nhân dân Libăng "bình tĩnh, không sợ hãi và đừng thất vọng" vì công lý đang thuộc về họ.
Mâu thuẫn giữa Hezbollah và chính phủ của Thủ tướng Siniora đã lên đến đỉnh điểm sau khi chính phủ không những không chấp nhận yêu cầu của Hezbollah phải có thêm ghế trong nội các, mà còn thông qua một đề nghị của Liên Hiệp Quốc, đồng ý thành lập toà án xét xử vụ sát hại cựu Thủ tướng Rafik Hariri mà phương Tây đang tập trung sự nghi ngờ vào Syria.
Đài phát thanh "Tiếng nói Libăng" có bài phân tích tình hình đất nước với những lời lẽ lo ngại sâu sắc rằng nếu không sớm có biện pháp ngăn chặn, hoặc các bên không biết kiềm chế, rất có thể Libăng sẽ lâm vào cuộc nội chiến mới với những hậu quả khôn lường.
Cách đây không lâu, nước này đã phải đối mặt với Israel trong cuộc chiến tranh kéo dài 34 ngày đêm hồi tháng bảy và tháng tám.
Libăng đứng trước nguy cơ bùng nổ cuộc nội chiến mớiLibăng: Nguy cơ khủng hoảng gia tăngCuộc chiến Israel - Hezbollah
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận