![]() |
Tổng thư ký LHQ Kofi Annan sẽ vẫn tại vị cho đến hết nhiệm kỳ |
Vào ngày 1-12, thượng nghị sĩ Norm Coleman, điều hành một trong năm cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ về vụ tham nhũng trong chương trình Đổi dầu lấy lương thực của LHQ dành cho Iraq, đã đưa ra lời kêu gọi ông Annan từ nhiệm. Về phần mình, tổng thống Mỹ G.W.Bush đã hai lần từ chối đề cập đến ý kiến của ông về việc TTK Fofi Annan phải từ nhiệm nhưng yêu cầu các tài khoản liên quan đến chương trình Đổi dầu lấy lương thực phải được công bố minh bạch, công khai và rõ ràng.
Sau đó một ngày, đại sứ Mỹ tại LHQ John Danforth nộp đơn từ nhiệm sau chưa đầy sáu tháng hoạt động trên cương vị này với "lý do cá nhân".
Trong vấn đề này, ông Annan nhận được sự ủng hộ của đa số các nước thành viên LHQ. Đặc biệt Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức, Chile, Tây Ban Nha, toàn bộ 54 nước châu Phi đã tái khẳng định sự tin tưởng đối với ông Annan. Theo thứ trưởng ngoại giao Nga Yuri Fedotov, những chỉ trích nhắm vào ông Annan là "vô căn cứ" và được thực hiện bởi ý muốn hạ thấp vai trò của LHQ cũng như phá hoại các nền tảng nguyên tác đa phương trong các quan hệ ngoại giao.
Cùng lúc này, đại sứ Mỹ tại LHQ John Danforth, 68 tuổi, đã đệ đơn từ nhiệm vì những lý do cá nhân sau chưa đầy sáu tháng ở cương vị này. Ông Danforth cho biết ông sẽ trở lại cuộc sống riêng tư kể từ ngày 20-1-2005, thời gian từ chức bắt đầu có hiệu lực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận