TTO - Thêm một mùa giải tay trắng nữa và ông chủ tịch AC Milan Sylvio Berlusconi đã thực hiện cải tổ. Ancelotti rời khỏi Milan sau 8 năm làm HLV trưởng ở San Siro, nhường chỗ cho Leonardo, cựu tuyển thủ Brazil mới 39 tuổi. Ở mùa sau sẽ là một Milan tươi mới và mang đậm nét Brazil?
Samba - Milan đối chọi Inter - Argentina
Chưa thể xác định được Leonardo sẽ cho Milan đá với sơ đồ chiến thuật nào và những ai sẽ là “bộ khung” ở San Siro. Dù Kaka ra đi nhưng với việc Ronaldinho vẫn ở lại cùng “chú vịt” Pato, có thể thấy ý đồ của Berlusconi muốn dùng con người và lối chơi tấn công rực lửa của Brazil đối chọi với “kẻ thù” Inter luôn nổi tiếng chuộng cầu thủ từ Argentina.
Trước khi được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng, Leonardo là người phụ trách tuyển mộ cầu thủ cho Milan ở vùng đất Nam Mỹ. Chính anh đã mang Kaka cùng Pato về Milan, và khi Berlusconi tỏ ra ưu ái Ronaldinho hơn, người phải ngồi dự bị suốt dưới thời Ancelotti, sự xuất hiện của Leonardo sẽ dọn đường cho một “làn sóng” cầu thủ người Brazil tràn ngập San Siro.
Trước mắt, Milan đã có một bản hợp đồng mới với Thiago Silva, một hậu vệ từ CLB Fluminense của Brazil. Để thay thế Kaka, mục tiêu của Leonardo sẽ là tiền vệ 24 tuổi Hernannes của CLB Sao Paolo (Brazil). Ngoài ra, những cái tên khác được Leonardo chú ý đều là “hàng” Brazil như Joao Miranda (Sao Paolo), Juan Maldonado của Flamengo và hậu vệ Rever (Gremio)…
Cũng không phải ngẫu nhiên ngay khi Leonardo đến, tin Kaka được bán cho Real lại rộ lên và mới đây, thông tin đó đã chính thức trở thành hiện thực. Không thể nào bì được người đồng đội ở tuyển Brazil, nên nếu Kaka ra đi, Ronaldinho mới có phương tồn tại. Điều quan trọng là khi bán Kaka cho Real, Milan có tiền cho những gương mặt mới, Ronaldinho có “đất” để diễn, còn Berlusconi sẽ có dịp làm vui lòng người bạn tài phiệt người Tây Ban Nha Florentino Perez.
Trong khi Inter luôn là mảnh đất tốt lành cho những cầu thủ đến từ Argentina như Javier Zanetti, Julio Cruz, Walter Samuel… thì Milan trong 8 năm của Ancelotti mang nhiều chất Ý. Nhưng Inzaghi, Ambrossini đã già còn Gattuso, Nesta nay ốm mai đau. Leonardo chưa đến, người đội trưởng vĩ đại của Milan, hậu vệ người Ý Paolo Maldini đã nói lời từ giã bóng đá. “Kỷ nguyên” Ý ở San Siro đã hết, giờ là thời của người Brazil?
Trẻ hơn và “ngoan” hơn
Ancelotti đã 50 tuổi, và dù đã 8 năm huấn luyện Milan, quan hệ giữa chiến lược gia người Ý với ông chủ Berlusconi luôn được mô tả là “căng thẳng”.
Berlusconi muốn sử dụng Milan là một công cụ PR cho tham vọng chính trị của ông nên luôn yêu cầu Ancelotti cho Milan chơi tấn công với 2 tiền đạo. Nhưng Ance nhanh chóng chứng minh ý tưởng đó sẽ “giết” Milan, ưa thích dùng mẫu một tiền đạo cắm để hồi sinh Inzaghi.
Milan đã tương đối thành công trong thời gian qua, nhưng tư duy thủ cựu của Ance đã làm Rossoneri ngày càng trì trệ qua 8 năm, quá nhiều những cầu thủ lớn tuổi mà không có lực lượng kế thừa. Leonardo trẻ hơn, năng động và mềm dẻo hơn, dễ “nghe lời” hơn, dù kinh nghiệm làm HLV của cựu tiền vệ tuyển Brazil này là con số 0. Nhưng Berlusconi chỉ cần có thế.
Khởi nghiệp từ vị trí hậu vệ trái, rồi chuyển sang đá tiền vệ trái cho đến khi trở thành một tiền vệ trung tâm, thậm chí là tiền đạo khi đá cho Milan (cách đây 10 năm), Leonardo tỏ ra tự tin khi tiếp quản Milan với tuyên bố (phù hợp với định hướng của Berlusconi) là cho Rossoneri chơi tấn công.
Khi những cựu thần lần lượt thoái lui và Kaka nay đã rời xa, Berlusconi hy vọng Leonardo sẽ mang lại cho Milan bộ mặt đầy sức sống, cùng lối chơi mang đậm tính tấn công cống hiến. Vị thủ tướng nước Ý đang chứng tỏ quyền uy của ông lên Milan, khi Leonardo tỏ ra là một nhà ngoại giao giỏi hơn là một HLV cá tính.
NHẬT ANH
Tiểu sử Leonardo: Leonardo Nascimeto de Araujo, 39 tuổi, bắt đầu chơi bóng cho Flamengo năm 1987. Đến năm 1990, anh chuyển sang Sao Paolo (1990-1991), rồi lang thang qua Valencia (1991-1993), quay lại Sao Paolo (1993-1994). Từ 1994-1996, Leonardo sang Nhật Bản, chơi cho CLB Kashima Altlers, ghi được 30 bàn trong 49 trận. Sau đó, anh sang Pháp, đá cho Paris Sanit Germain 1 năm. Từ năm 1997-2003, Leonardo gia nhập AC Milan, rồi trở về Brazil đá cho Sao Paolo, Flamengo trước khi quay lại Milan ở mùa 2002-2003 rồi giải nghệ. Ở cấp độ đội tuyển, Leonardo đã đá cho Brazil 60 trận (1991-2001), ghi được 8 bàn. Sau khi từ giã bóng đá, Leonardo phụ trách công tác chuyển nhượng và đứng đầu Quỹ từ thiện Milan. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận