
Tây Ban Nha được dự đoán sẽ thắng Saudi Arabia - Ảnh: AFP
Tây Ban Nha - Saudi Arabia
Tây Ban Nha và Saudi Arabia đều khởi đầu với kết quả hòa. Với Saudi Arabia là thành công khi có điểm đầu tiên trước đối thủ mạnh Uruguay 1-1. Nhưng với Tây Ban Nha thì trận hòa Cabo Verde 0-0 không khác gì một trận thua.
Vì Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ tấn công áp đảo nhưng để chuyển hóa thành bàn thắng thì gần như không thể. Vì thế trận đấu hôm nay rất quan trọng đối với cả hai đội.
Tây Ban Nha không thể thắng được đối thủ yếu Cabo Verde không có nghĩa sẽ không thắng được Saudi Arabia. Trong bóng đá không có tính bắc cầu mà nó liên quan đến vấn đề hai đội có tương tự lối chơi hay không để quyết định thắng thua. Giống như bóng đá Việt Nam có thể thắng các đội Tây Á nhưng gặp các đội Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc thì thường thua vì lối đá có phần tương đồng nhưng ở đẳng cấp thấp hơn.
Saudi Arabia có lối đá ban bật nhỏ, cầm bóng và kiểm soát bóng. Trong khi Tây Ban Nha lại là bậc thầy về kiểm soát bóng nên để giải quyết Saudi Arabia không phải là quá khó. Nếu đội bóng xứ bò tót ghi bàn thắng sớm trong hiệp 1 thì chắc chắn tỉ số sẽ rất cao.
Bởi một khi đã tìm được cảm hứng chơi bóng, Tây Ban Nha thắng cách biệt 2-3 bàn là bình thường. Huống chi đoàn quân của HLV Luis de la Fuente rất quyết thắng sau khi bị chỉ trích không biết ghi bàn ở trận đầu tiên.
Bỉ - Iran

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh
Khá trùng hợp khi cả Bỉ và Iran cũng hòa ở trận ra quân. Iran hòa trong thế rượt đuổi 2-2 trước New Zealand. Còn Bỉ cũng hòa Ai Cập 1-1 sau khi bị dẫn trước. Nhưng trận đối đầu giữa Bỉ và Iran sẽ khó tái lập tỉ số hòa như lượt đầu tiên.
Thế hệ vàng của Bỉ bắt đầu đi xuống. Ngôi sao Kevin Bruyne cũng đã 35 tuổi, Romelu Lukaku cũng 33 tuổi và bao lâu nay vẫn thi đấu không mấy nổi bật.
Bỉ đang đứng ở giai đoạn chuyển giao giữa thế hệ trẻ và thế hệ vàng, tất nhiên khả năng vận hành lối chơi không được trơn tru và không được đánh giá cao như thế hệ vàng của Eden Hazard bốn năm trước. Nhưng xét tổng thể, Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn Iran.
Nhưng cũng phải nói rằng Iran có một tinh thần thi đấu rất tốt, giống như một chiến binh thật sự. Họ ra sân với khát khao, muốn chứng minh một điều gì đó cho thế giới thấy rằng mình không bao giờ bị khuất phục.
Tuy nhiên với lịch trình di chuyển từ Mexico sang Mỹ ở ngày thi đấu và sau trận lại trở về ngay khiến Iran bị ảnh hưởng không ít. Họ bị đánh giá thấp hơn Bỉ, lại bất lợi về thể lực thì rất khó để làm nên chuyện trước Bỉ trong trận đấu gần như quyết định vé đi tiếp của hai đội.
Bỉ phải đá áp đặt trước một Iran chơi phòng ngự phản công. Và tôi nghĩ dù đang trong giai đoạn khó khăn của chuyển giao thế hệ, Bỉ sẽ thắng Iran với tỉ số sát nút.
Bóng đá châu Á sau lượt trận đầu tiên khá thành công đã bắt đầu cho thấy sự hụt hơi khi Hàn Quốc thất bại 0-1 trước Mexico, Qatar thua đậm Canada 0-6 hay Úc thua Mỹ 0-2. Và giờ sẽ là Saudi Arabia và Iran.
Tôi nghĩ rằng ngoài Nhật Bản hay Hàn Quốc khó có đội bóng châu Á nào khác có thể tiệm cận về trình độ với bóng đá châu Âu. Nhật Bản là đội bóng châu Á có số lượng cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu nhiều nhất (23/26 cầu thủ) và mang trên mình kỳ vọng lớn nhất tại World Cup. Còn lại thì rất khó.
Iran chỉ có bốn cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, nổi nhất là tiền đạo Mehdi Taremi; còn Saudi Arabia là một. Vì thế sẽ khó đòi hỏi Iran hay Saudi Arabia có kết quả khả quan trước Bỉ và Tây Ban Nha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận