23/04/2006 03:30 GMT+7

Lặp lại hành trình Tây du ký

HIẾU TRUNG (Theo China Daily)
HIẾU TRUNG (Theo China Daily)

TT - Thời nhà Đường bên Trung Quốc, sư Huyền Trang (602-664) thực hiện chuyến hành trình vượt qua một chặng đường dài đầy gian lao và nguy hiểm để đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh. Cuộc phiêu lưu kéo dài 17 năm đó là cảm hứng tạo nên tác phẩm văn học cổ điển vĩ đại Tây du ký.

YcvS0RqN.jpgPhóng to

Tượng nhà sư Huyền Trang trong một ngôi chùa tại Tây An. Ảnh: Wikipedia

TT - Thời nhà Đường bên Trung Quốc, sư Huyền Trang (602-664) thực hiện chuyến hành trình vượt qua một chặng đường dài đầy gian lao và nguy hiểm để đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh. Cuộc phiêu lưu kéo dài 17 năm đó là cảm hứng tạo nên tác phẩm văn học cổ điển vĩ đại Tây du ký.

Giờ đây, hơn 1.300 năm sau, có hai phật tử muốn lặp lại chuyến hành trình đó theo đúng lộ trình ngài Huyền Trang đã đi qua. Hai nhà sư Mingxian và Huikuan sẽ đi từ thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây - trước đây là Trường An, kinh đô nhà Đại Đường, nơi ngài Huyền Trang khởi hành chuyến Tây du) vào ngày 19-7 tới. Họ sẽ đi bộ qua Pakistan, Nepal để tới tu viện Phật giáo Nadanda (Ấn Độ), nơi ngài Huyền Trang từng sống và học tập.

Đây là sự kiện do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức, đánh dấu năm hữu nghị Trung Quốc-Ấn Độ, đồng thời cũng nhằm quảng bá văn hóa Trung Quốc. Hiện ban tổ chức đang tuyển chọn một đội ngũ những “Tôn Ngộ Không”, “Trư Bát Giới” và “Sa Tăng” đi theo hộ tống hai vị phật tử. Hai trong số đó sẽ là các võ tăng chùa Thiếu Lâm (tỉnh Hà Nam).

HIẾU TRUNG (Theo China Daily)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên