![]() |
Bìa quyển Tiêu dao |
Lâm Thiên Vũ giống với Hàn Hàn, cũng bỏ học vì đam mê sáng tác, rồi một mình đến Bắc Kinh đeo đuổi giấc mộng.
Ban giám khảo nhận xét về Tiêu Dao: “Một sức tưởng tượng kỳ diệu, miêu tả được tình yêu, cuộc sống , tự do …trong sự chuyển đổi của thời gian, không gian”.
Rất nhiều độc giả so sánh Lâm Thiên Vũ với Quách Kính Minh, một nhà văn trẻ nổi tiếng ở Trung Quốc. Và mọi người chờ đợi sự canh tranh tài năng trẻ trong nền văn học hiện đại.
Những tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp truyền kỳ của các tác giả tuổi thiếu niên hiện nay đã khác xa với tiểu thuyết võ hiệp vào thời đại của Kim Dung. Những câu chuyện của họ thích hợp với những độc giả lớn lên cùng trò chơi điện tử, net, phim hoạt hình Nhật Bản và Harry Porter.
![]() |
Lâm Thiên Vũ |
Nhà phê bình văn học Bách Việp nhận xét: “Những tác phẩm bây giờ đã dần dần thoát ly khỏi tính văn học truyền thống, mở ra một cánh cửa mới. Việc định nghĩa tác phẩm văn học trên mạng và tác phẩm văn học truyền thống rất quan trọng”. Nhà văn Hải Nham cho rằng, không nên so sánh và tranh cãi về vấn đề này bởi văn học truyền thống và văn học trên mạng có những đặc điểm riêng của nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận