Nghe đọc nội dung toàn bài: |
![]() |
Bà Ung Thị Xuân Hương |
- Trong trường hợp người ủy quyền không thể đến được lãnh sự VN tại Mỹ, thì có thể đến cơ quan công chứng tại nơi đang sinh sống để làm văn bản ủy quyền. Sau đó, người thân trong gia đình sẽ đến lãnh sự VN tại Mỹ để hợp pháp hóa lãnh sự, hoặc cũng có thể gửi văn bản ủy quyền đó về VN để hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện của Mỹ tại VN.
Đi vượt biên có được hoàn trả "phần vắng"?
* Gia đình tôi có bốn người, cha và em trai vượt biên ra nước ngoài năm 1985, còn mẹ tôi được bảo lãnh ra nước ngoài theo diện đoàn tụ gia đình năm 1992. Mẹ tôi cho tôi căn nhà và tôi đã bán năm 2001. Trong hồ sơ mua bán, tôi phải đóng 1/2 giá trị căn nhà đó "cho phần" vắng đồng sở hữu. Tiền của "phần vắng" đó đã nộp vào Kho bạc Nhà nước TP. Hiện tôi còn giữ tất cả bản chính. Xin hỏi tôi có được nhận lại số tiền này không?
- Về nguyên tắc, "phần vắng" nộp tại Kho bạc Nhà nước vào thời điểm 2001 thì thuộc sở hữu nhà nước (do là "phần vắng" của người vượt biên trái phép). Tuy nhiên, nếu trong hồ sơ nộp "phần vắng" mà chưa xác định rõ "phần vắng" thuộc sở hữu nhà nước hay tư nhân, ông có thể liên hệ Sở Tài chính để nộp hồ sơ. Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ xem xét để xác định cụ thể "phần vắng" này thuộc sở hữu nhà nước hay thuộc sở hữu tư nhân. Nếu thuộc sở hữu tư nhân thì sẽ được trả lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận