02/02/2008 06:54 GMT+7

Kinh doanh dịch vụ vi tính, đóng thuế thu nhập thế nào?

 NGUYỄN HỒ ĐÌNH QUÂN
 NGUYỄN HỒ ĐÌNH QUÂN

TT - Vợ chồng tôi có một cửa hàng kinh doanh dịch vụ vi tính. Hiện tại doanh thu ước chừng 4 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tôi phải trả tiền thuê mặt bằng là 1,2 triệu đồng/tháng. Chúng tôi có một con 8 tuổi, xin hỏi với số tiền còn lại là 2,8 triệu đồng, chúng tôi phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), hay thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là bao nhiêu?

- Hiện nay việc kinh doanh dịch vụ vi tính của hộ gia đình (vợ chồng anh) đang đóng thuế theo Luật thuế TNDN. Song từ thời điểm 1-1-2009, khi Luật thuế TNCN có hiệu lực, hộ gia đình anh sẽ chuyển sang đóng thuế TNCN mà không đóng thuế TNDN nữa.

Tuy nhiên, căn cứ theo thông tin của anh, doanh thu từ kinh doanh dịch vụ vi tính của hai vợ chồng, sau khi trừ đi chi phí hợp lý (tiền thuê mặt bằng) chỉ còn 1.400.000 đồng/người/tháng. Trong khi vợ chồng anh mỗi người được tính giảm trừ gia cảnh 4 triệu đồng/người/tháng; một trong hai người được kê khai đứa con là người phụ thuộc để được giảm trừ thêm 1.600.000 đồng/tháng. Như vậy thu nhập còn lại của anh và vợ không đủ để tính thuế TNCN nên không phải nộp thuế.

Chi phí hợp lý phải có chứng từ chứng minh

* Vợ chồng tôi có một căn hộ chung cư tại TP.HCM, có cho một người con dùng làm nơi kinh doanh Internet. Tổng thu hằng tháng của con tôi từ việc kinh doanh Internet là 17 triệu đồng và tổng chi hằng tháng là 9 triệu đồng.

Trong số tiền phải chi này, tiền thuê nhà con tôi phải trả cho tôi là 3 triệu đồng/tháng, tiền thuê người phụ giúp là 1,5 triệu đồng/tháng, nhưng vì là người trong nhà nên chúng tôi không làm hợp đồng thuê nhà, hợp đồng lao động cũng như không có hóa đơn để chứng minh. Xin hỏi con tôi có phải làm các hợp đồng nêu trên không? Sau khi trừ chi phí, số tiền còn lại con tôi phải đóng thuế thế nào?

- Theo Luật thuế TNCN, những chi phí hằng tháng (thuê nhà, thuê người lao động) nêu trên là chi phí hợp lý, nhưng phải có chứng từ chứng minh. Vì vậy, con của ông phải ký hợp đồng thuê nhà với ông và hợp đồng lao động với người phụ giúp. Ngoài ra, những chi phí còn lại cũng phải có hóa đơn chứng từ để được tính vào chi phí hợp lý.

Doanh thu từ kinh doanh Internet 17 triệu đồng, sau khi trừ chi phí hợp lý, sẽ là thu nhập chịu thuế từ kinh doanh của con ông. Con ông còn được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nếu có thêm người phụ thuộc (như con cái hoặc vợ không có thu nhập) thì sẽ trừ thêm 1,6 triệu/người/tháng. Số còn lại là thu nhập tính thuế.

 NGUYỄN HỒ ĐÌNH QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên