Cho tôi hỏi một số vấn đề sau: Tác hại của bệnh? Bệnh điều trị có khỏi hẳn không? Thời gian điều trị bao lâu? Có lây từ người này sang người kia trong nhà không? Rất mong nhận được câu trả lời sớm của quý báo. Xin chân thành cảm ơn.
- Trả lời của Phòng mạch Online:
Toxocara là giun đũa chó, mèo cư trú trong cơ thể người. Trẻ nhỏ chơi với chó, ôm chó hôn hít, lông chó lẫn phân chứa ấu trùng sẽ theo thói quen mút tay, cầm đồ ăn của trẻ mà vào trong ruột. Vào ruột ấu trùng tách ra khỏi vỏ trở thành giun đũa chó trưởng thành và di chuyển khắp nơi trong cơ thể.
Chúng đến các mô và đóng thành kén tạo u hạt ở dưới da (cái mà anh thấy ngoằn ngoèo), ở các cơ quan và có người kén giun đũa chó tìm thấy ở trên não, mắt. Tất nhiên chúng đến cơ quan nào cũng gây tổn thương ở cơ quan đó. Chẳng hạn như đến gan làm gan to ra, đến mắt tạo những u hạt ở mắt, đến não tạo u trên não. Người lớn đường lây nhiễm cũng giống trẻ nhỏ nếu không có thói quen rửa tay trước khi ăn. Những người thích ăn thịt chó, đặc biệt món chả chó nướng chưa chín kỹ cũng có thể ăn luôn ấu trùng giun đũa chó vào người.
Chó lây qua người thì dễ nhưng ở người ấu trùng tồn tại ở các mô chứ không ra ngoài theo đường phân như giun đũa nên khả năng lây nhiễm giun đũa chó từ người sang người hầu như không có. Tuy nhiên nếu con bạn lê la dưới đất rồi bạn cầm tay con rửa cho bé, lại không rửa tay mình sạch thì cả hai có cùng một nguồn lây.
Tôi chắc là bệnh viện đã cho bạn làm test ELISA, xét nghiệm bạch cầu và kiểm tra xem gan có to không rồi mới cho bạn điều trị như vậy.
Muốn chữa tận gốc ấu trùng đã khoanh lại thành kén không thể điều trị ngắn ngày được. Bạn cần được theo dõi dài ngày và uống thuốc đầy đủ hằng tháng. Sau đó test ELISA lại nếu chưa ổn vẫn phải dùng thuốc tiếp tục. Có điều quan trọng là bạn đừng để tái nhiễm, nếu không giữ vệ sinh thì sẽ rất khó giải quyết tận gốc. Trong vụ này phòng tránh là điều rất quan trọng.
Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn. B.CHÂU thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận