![]() |
Đại tá Nguyễn Trọng Thường - Ảnh: L.GIANG |
Vụ 14 người Hà Tĩnh bị bắt cóc tống tiền: Vẫn còn 6 người chưa được thảHà Tĩnh: Đi làm rừng, 14 người dân bị bắt cóc tống tiền
Theo những gì mà chúng tôi biết được sau khi đã làm việc với phía bạn Lào, việc lực lượng tuần tra biên giới của nước bạn đã bắt giữ một số người dân của xã Hương Lâm (Hương Khê) tại khu vực biên giới là có thật. Họ bị bắt giữ do đi qua phía đất bạn để khai thác gỗ trái phép. Còn chuyện Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã lập chuyên án giải cứu người bị bắt cóc như có thông tin nêu là không đúng. Chúng tôi đã cử các đoàn công tác sang phía bạn để làm rõ việc liên quan đến vụ bắt giữ người này”.
Một trong những người bị bắt giữ được thả về VN là anh Nguyễn Hồng Lĩnh (25 tuổi, ở xóm 5, xã Hương Lâm) cho biết: “Trong nhóm người Lào bắt giữ chúng tôi có bảy người mang sắc phục màu xanh, có cả quân hàm. Họ nói họ không phải là cướp mà đang làm nhiệm vụ bắt giữ chúng tôi vì khai thác gỗ của Lào”.
Tại đồn biên phòng 575 Hà Tĩnh, trung tá Phan Duy Vỵ - chính trị viên của đồn - cho biết đồn này đã nhanh chóng xác minh vụ việc bằng cách cử một tổ công tác đặc biệt sang làm việc với đồn công an 515 ở huyện Na Cai của Lào. Ông Vỵ nói đồn công an 515 Lào đã cung cấp thông tin: bộ đội huyện đội Na Cai và dân quân tuần tra biên giới đã phát hiện một số người dân VN sang khai thác gỗ trái phép nên họ bắt giữ và đưa về huyện để xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận