Trả lời câu hỏi về phản ứng của VN đối với việc Nghị viện châu Âu ngày 20-11 thông qua nghị quyết trong đó lên án “làn sóng đàn áp” các nhóm tôn giáo và kêu gọi thúc đẩy tự do tôn giáo ở VN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng khẳng định: “Hoàn toàn không có cái gọi là “làn sóng đàn áp” các nhóm tôn giáo ở VN.
Chính sách nhất quán của Nhà nước VN là tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo. Ở VN, không có ai bị bắt, bị giam giữ vì lý do tôn giáo, chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các qui định của pháp luật”.
Ông Lê Dũng cho rằng giữa VN và EU có cơ chế đối thoại về dân chủ và quyền con người. Mọi vấn đề mà hai bên quan tâm đều có thể được thảo luận và trao đổi thẳng thắn với tinh thần thiện chí, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
* Nghị sĩ Mỹ Lens Evan đã gửi thư đến các đồng nghiệp trong quốc hội nói lên sự sai trái của nghị quyết H.Res 427 về cái gọi là “tự do tôn giáo ở VN”. Trong thư, nghị sĩ Evan cho rằng ở VN không hề có cái gọi là “đàn áp tôn giáo” như những đối tượng chống VN rêu rao, và nghị quyết H.Res 427 “làm hoen ố quan hệ với một đất nước thân thiện”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận