25/03/2005 14:44 GMT+7

Khi trẻ đái dầm

Theo Phụ Nữ TP.HCM
Theo Phụ Nữ TP.HCM

Nghiên cứu mới đây cho thấy khoảng 70% trẻ em đái dầm không dám nói ra vì sợ cha mẹ la mắng. Đó là bệnh lý ảnh hưởng tới nhiều trẻ em. Đái dầm cũng có thể do di truyền!

WuqJiFyN.jpgPhóng to
Nghiên cứu mới đây cho thấy khoảng 70% trẻ em đái dầm không dám nói ra vì sợ cha mẹ la mắng. Đó là bệnh lý ảnh hưởng tới nhiều trẻ em. Đái dầm cũng có thể do di truyền!

Tại sao trẻ đái dầm?

- Cơ thể trẻ không sản sinh đủ arginine vasopressin, chất làm giảm việc sản sinh nước tiểu ban đêm.

- Dung lượng bàng quang dưới mức bình thường.

- Trẻ thấy khó thức giấc khi bàng quang đầy.

Làm gì để giúp trẻ?

- Hầu hết trẻ em hết đái dầm mà không cần điều trị, nhưng vẫn có liệu pháp.

- Đặt đồng hồ báo thức cho trẻ, hoặc dùng đồ ngủ đặc biệt giúp trẻ thức khi bàng quang đầy.

- Tập cho trẻ đi tiểu đều đặn trước khi đi ngủ.

Đừng chọc ghẹo hoặc la mắng trẻ khi gặp "sự cố". Tuy nhiên, vẫn phải cho trẻ uống đủ lượng nước cần thiết. Nếu cần, nên đưa trẻ đến bác sĩ. Hãy cảm thông và hiểu trẻ, vì trẻ cũng rất "khổ tâm" vì chứng "dấm đài" của mình!

Theo Phụ Nữ TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất