![]() |
Lỗ chân lông to hay nhỏ chủ yếu là do di truyền và có thể do tác hại của các sản phẩm trang điểm. Vì vậy, cần nắm vững phương pháp chăm sóc da mặt.
Chất sừng chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho lỗ chân lông ngày càng nở lớn. Trong quá trình trao đổi chất, tầng cơ bản của da không ngừng sản sinh tế bào mới để đẩy lên tầng bề mặt. Các tế bào lão hóa được thay thế bị đẩy lên trên, hình thành một lớp sừng mới trên bề mặt da. Nếu lưu lại quá lâu trên da tầng chất sừng này sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và quá trình đào thải tế bào da. Hơn nữa chất sừng này cùng với chất nhờn của da tạo thành một hỗn hợp được tích tụ ở lỗ chân lông, khiến lỗ chân lông ngày càng lộ rõ.
Thực ra lỗ chân lông không tự nở lớn mà do da ở xung quanh nó bị lõm xuống giống hình cái phễu và lỗ chân lông chính là đầu nhỏ của phễu.
Nguyên nhân của hai hiện tượng trên đều là do sự rối loạn trong quá trình trao đổi chất. Để khắc phục, việc quan trọng là phải loại bỏ những chất bẩn trên bề mặt da, nhất là trong những ngày hè nóng bức, lượng dầu tiết ra nhiều. Vì vậy, nên lựa chọn các sản phẩm sữa rửa mặt có hiệu quả thanh rửa tốt, chú ý là không nên sử dụng quá nhiều vì sẽ bị tác động phụ. Tuy sữa rửa mặt không làm lỗ chân lông nhỏ ngay lại nhưng nó sẽ giúp lấy đi những chất cặn bã trên da. Ngoài ra, nên định kỳ đến thẩm mỹ viện để tẩy sạch lớp chất sừng dư thừa vì chất sừng sẽ không ngừng tích tụ trên da bạn. Có vậy làn da mới được thông thoáng và lỗ chân lông ngày càng thu hẹp lại.
Nếu không coi trọng việc giữ độ ẩm cho da, làn da trở nên khô cằn, lỗ chân lông bị lộ rõ.
Vào những ngày nóng bức, cơ thể thường tiết ra nhiều dầu. Chúng ta thường quan niệm, da có nhiều dầu sẽ không cần phải bổ sung nước mà phải khống chế đến cạn kiệt lượng dầu, điều này hoàn toàn không đúng vì thiếu nước là nguyên nhân chủ yếu khiến màu sắc da không tươi sáng. Làn da có độ ẩm thích hợp sẽ giảm bớt tác hại của ánh sáng mặt trời khiến quá trình lão hóa chậm lại nhờ đó lỗ chân lông sẽ không lộ rõ.
Để khắc phục, đầu tiên dùng giấy thấm dầu thấm bớt lượng dầu trên da, sau đó dùng sữa tạo ẩm cho da, giúp da duy trì được sự mềm mại. Cũng nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa vitamin C. Nếu cảm thấy lỗ chân lông trở nên nhão, lỏng lẻo, hãy sử dụng các sản phẩm chống oxy hóa. Thường xuyên sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt vừa có tác dụng làm sạch da vừa duy trì độ ẩm.
Khi bước qua tuổi thanh xuân, tuyến dầu ở dưới da dần dần hoạt động chậm lại. Cùng với thời gian, lỗ chân lông sẽ dần hiện rõ. Nếu không có các biện pháp chăm sóc hợp lý để thu nhỏ lỗ chân lông thì có thêm sự xuất hiện của các tế bào hắc tố.
Lỗ chân lông và hắc tố có liên hệ mật thiết với nhau. Trong lỗ chân lông cũng có tầng biểu bì nên cũng tồn tại tế bào hắc tố, hơn nữa lượng mỡ ở khu vực chung quanh lỗ chân lông lớn sẽ làm trôi đi phấn trang điểm do đó sẽ khó che được những tế bào hắc tố này. Vì vậy, nếu không chăm sóc vùng da quanh lỗ chân lông, tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời sẽ chiếu vào, làm cho da ngày càng bị xỉn màu và hiện rõ những vết nám.
- Hãy làm nhỏ và sạch lỗ chân lông bằng cách thấm nước làm săn da vào khăn bông hóa trang chuyên dụng và để lạnh. Sau khi rửa mặt, dùng khăn này đắp lên mặt vài phút sẽ giúp bạn thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. - Dùng mặt nạ có nguyên liệu từ trái cây hay tận dụng vỏ của chúng: dưa chuột, cam, dưa hấu (bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, lấy phần vỏ mềm) để lạnh... làm nguyên liệu để đắp mặt có tác dụng thu nhỏ các lỗ chân lông, khống chế quá trình phân giải chất dầu và cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho da. Thực hiện khoảng hai lần trong một tuần là đủ. |
Bên cạnh đó, chế độ ăn uống, vận động cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới lỗ chân lông, vì vậy cần lưu ý:
- Ăn uống không đầy đủ sẽ dẫn đến sự rối loạn trong quá trình trao đổi chất và khiến lớp da trong (chân bì) bị lão hóa, dẫn đến tình trạng lỗ chân lông bị nhão và chảy xệ. Vì vậy, nên ăn nhiều sản phẩm chứa vitamin A và E, các sản phẩm chế biến từ đậu nành.
- Thói quen sinh hoạt không điều độ phá hoại sự cân bằng hormone khiến hormone giới tính nữ - nhân tố quan trọng để phụ nữ có làn da trắng bị giảm đi. Thông thường, thời gian nghỉ ngơi của da là từ 22 giờ đêm tới 2 giờ sáng, vì vậy tốt nhất là bước vào giấc ngủ đêm từ 22 giờ đến 23 giờ.
- Không nên uống quá nhiều cà phê hay trà… mà hãy thay chúng bằng nước lọc.
Chúc bạn sẽ có một làn da sáng đẹp trong những ngày xuân mới này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận