Câu hỏi hôm nay:
* Có đại diện ca sĩ phàn nàn vì sao kê khai thuế năm 2004 nhưng cơ quan thuế lại yêu cầu khai cả thu nhập có từ năm 2001?
- Hiện đã có 14 ca sĩ nộp tờ khai thuế với tổng số thuế phải nộp là 1,055 tỉ đồng. Cao nhất là Lam Trường có thu nhập tự khai là 1,395 tỉ đồng, thuế phải nộp theo cơ quan thuế tạm tính là gần 609 triệu đồng. Kế đến là Mỹ Tâm với thu nhập trên 759 triệu đồng, thuế phải nộp là 286,7 triệu đồng. Trong đợt kê khai quyết toán thuế năm 2004, các ca sĩ có kiến nghị chỉ kê khai năm 2004, không truy thu thuế các năm trước đó. Cục Thuế đã trình Tổng cục Thuế để xin chủ trương. Hiện Cục Thuế đã tạm thời xử lý theo hướng không đề cập đến các năm trước.
Tuy nhiên ở một số trường hợp đặc biệt cơ quan thuế đã tìm được tư liệu chứng minh các ca sĩ như Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Tâm, Quang Dũng... có thu nhập rất cao trong các năm trước nhưng chưa kê khai vì thế mới yêu cầu tiếp tục kê khai quyết toán thuế. Như trường hợp ca sĩ Phương Thanh, Cục Thuế có trong tay hợp đồng quảng cáo với Hãng Coca Cola VN năm 2001 có tổng trị giá là 77.777 USD nhưng chưa kê khai. Trên tinh thần động viên, cơ quan thuế nhắc kê khai và nộp bổ sung để khỏi bị truy thu và phạt ẩn lậu thuế.
* Vì sao đã kê khai quyết toán và nộp thuế nhưng vẫn bị truy thu?
- Theo qui định của pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì dù đã quyết toán thuế, đã nộp nhưng sau này nếu cơ quan thuế phát hiện có gian lận thì vẫn có quyền truy ngược lại. Thời hạn truy ngược có thể đến năm năm kể từ khi phát hiện gian lận. Ngoài ra pháp lệnh cũng cho phép cơ quan thuế được truy thu thuế đối với cá nhân chưa kê khai thuế kể từ khi cá nhân có phát sinh thu nhập đến mức chịu thuế, tức không giới hạn thời gian.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận