Thể loại âm nhạc cô lựa chọn là acoustic/indie rock - mảnh đất chỉ dành cho những tài năng âm nhạc thực sự và được coi là thể loại có lượng khán giả vừa đông, vừa có thẩm mỹ cao của âm nhạc đương đại.
![]() |
Tên thật của Katherine Trần là Trần Mai. Cô sinh năm 1981 tại Eastbourne (Anh) trong gia đình có bốn chị em gái (ba mẹ cô sang Anh vào năm 1978). Catherine chơi đàn guitar và sáng tác từ năm 14 tuổi. Tên cô vẫn còn xa lạ với người Việt Nam, nhưng tại Anh, nhiều người rất yêu thích cô gái Việt Nam vừa chơi guitar, vừa hát những ca khúc tự sáng tác trong các quán bar ở Tây London. Katherine còn đệm keyboard cho các ca khúc của mình.
Giọng hát cô dịu ngọt, nhưng đôi lúc lại như gầm gừ, nấc lên như tiếng khóc, hơi giống với giọng ca ám ảnh của nữ ca sĩ nổi tiếng của nhóm Cranberries là Dolores O’Riordan. Ca khúc Katherine Trần viết trong sáng và giản dị, có tiết tấu đa dạng, nhấn nhá thêm những đoạn guitar solo nên đưa đẩy giọng hát của cô thêm khắc khoải. Cảm xúc của người nghe được thay đổi liên tục trong một khúc ngắn mà rất tự nhiên, không bị đột ngột.
Katherine Trần hát như kể chuyện bằng âm nhạc hay như đang thủ thỉ trò chuyện với cây guitar. Gần đây, ca khúc Move Here do cô biểu diễn trực tiếp trên đài BBC gây được tiếng vang trong công chúng. Lớn lên ở Anh nhưng Katherine Trần vẫn có thể nói được tiếng Việt với âm sắc của vùng Quảng Trị đầy nắng gió.
![]() |
Trên trang Myspace, cô chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc, ước mơ được một lần về quê hương Việt Nam cất tiếng hát: “Ở nhà các chị em đều phải nói tiếng Việt, nếu không bố mẹ đánh đòn. Bố mẹ luôn nhắc nhở, dù con có làm gì cũng luôn phải nhớ con là người Việt Nam”. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn bắt cô phải theo học những ngành nghề đảm bảo cuộc sống sau này và cô chỉ được phép ca hát nếu học tốt.
“Tôi luôn mơ ước một ngày không xa sẽ về cất tiếng hát trên quê hương Việt Nam - nơi tôi chỉ biết qua lời kể của bố mẹ, những tấm ảnh cũ hay xem trên mạng Internet” - Katherine tâm sự.
Năm 18 tuổi, Katherine Trần tham gia biểu diễn trong Liên hoan âm nhạc quốc tế “South By South West” tại Austin (bangTexas, Mỹ) và nhận được nhiều thiện cảm của công chúng. Từ đó, cô được các siêu sao như Van Morrison, Al Stewart, Loudon Wainwright III và Ed Harcourt mời biểu diễn mở màn cho các chuyến công diễn của họ.
Năm 2004, cô thành lập ban nhạc với sự tham gia của Neil Grimes, Kasper Rasmussen và Anders Birk. Nhóm nhạc của cô đi biểu diễn tại nhiều nước vùng bán đảo Bankal trong ba năm 2004-2007. Katherine Trần hát live hay đến mức ban nhạc phía sau hỗ trợ cô chỉ dừng ở mức nhấn nhá, để cô tha hồ thả hồn theo những nốt guitar đơn giản mà lạ lẫm.
Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc ca khúc, khán giả dường cứ bị trôi theo tinh thần âm nhạc và lời hát du dương đôi lúc hờ hững của cô. Âm nhạc của cô mang màu sắc cuộc sống bình dị, sự nhạy cảm của một thiếu nữ Việt Nam giữa cuộc sống công nghiệp nghẹt thở ở châu Âu.
![]() |
Nghe nhạc của cô có cảm giác như đang ngồi chờ xe bus trong tiếng còi xe rộn rã, náo nức nhưng vẫn cảm nhận được tiếng đập cánh của những chú chim bồ câu, tiếng gió thổi qua tán lá, tiếng líu lo của cô bé với người cha ở tiệm bánh… Đó là âm nhạc của một cô gái Việt Nam tinh tế, hồn hậu và nhạy cảm.
Nhà sản xuất băng đĩa người Anh từng ba lần đoạt giải Grammy là Ken Nelson cũng là người chắp cánh cho những tên tuổi lớn như Coldplay, Kings Of Convenience, Gomez... tình cờ biết Katherine Trần trong một lần nhóm nhạc của cô đi biểu diễn. Album đầu tay của cô đang được ghi âm dự kiến phát hành vào cuối năm nay và hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi cô đến với người Việt hơn.
Độc giả có thể vào trang web myspace.com/catherinetran để nghe trực tuyến những ca khúc do Katherine Trần sáng tác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận