09/07/2006 14:11 GMT+7

Iraq: phóng thích 368 tù nhân nhà tù Abu Ghraib

TƯỜNG VY (Theo Xinhua)
TƯỜNG VY (Theo Xinhua)

TTO - Chính phủ Iraq và quân đội Mỹ hôm qua đã phóng thích 368 người bị tạm giữ do tình nghi tại nhà tù Abu Ghraib như là một phần của kế hoạch hòa giải dân tộc nhằm kiềm chế tình trạng bạo lực giữa các phe phái tại nước này.

uHMTL1aK.jpgPhóng to

Một người đàn ông vừa được thả ra khỏi nhà tù Abu Ghraib ôm chầm người thân của mình tại một trạm xe buýt ở Baghdad ngày 8-7. Bên cạnh là một người phụ nữ cầm tấm ảnh con trai với hy vọng tìm thấy tin tức về con từ những người mới được thả - Ảnh: Xinhua/AFP

TTO - Chính phủ Iraq và quân đội Mỹ hôm qua đã phóng thích 368 người bị tạm giữ do tình nghi tại nhà tù Abu Ghraib như là một phần của kế hoạch hòa giải dân tộc nhằm kiềm chế tình trạng bạo lực giữa các phe phái tại nước này.

Busho Ibrahim, thứ trưởng Bộ Tư pháp Iraq cho biết đợt phóng thích mới này đã nâng tổng số tù nhân được phóng thích khỏi các nhà tù của Mỹ và Iraq lên con số 2.721 người trong vòng 1 tháng, nhiều hơn con số 2.500 tù nhân mà thủ tướng Nuri al-Maliki đã hứa trả tự do.

Theo Ibrahim, những người này đã được thả sau khi một ủy ban hỗn hợp Mỹ-Iraq xem xét lại trường hợp của họ.

Nguồn tin từ lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq cho biết những đối tượng bị tạm giữ do tình nghi này không bị kết án phạm các tội nghiêm trọng hay tội bạo lực như gây nổ, tra tấn, bắt cóc hay giết người, và họ đã hứa kiềm chế trước bạo lực trước khi được thả.

Theo Bộ Nhân quyền Iraq, tổng cộng có 28.700 đối tượng bị tạm giữ do tình nghi hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù Mỹ và Iraq trên khắp đất nước này cho đến ngày 30-4 năm sau.

Thủ tướng Iraq Minister Maliki, một người Hồi giáo dòng Shiite, đã mô tả việc phóng thích này là một động thái quan trọng để tiến tới hòa giải dân tộc và mở rộng việc tham gia chính trị cho tất cả các phe phái Iraq, đặc biệt là những phe phái Arab Sunni vốn là thành phần chính gây ra các vụ nổi dậy chống quân đội Mỹ và chính phủ Iraq do Mỹ hậu thuẫn.

Nhà tù Abu Ghraib của Mỹ vốn nổi tiếng với những vụ ngược đãi tù nhân đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận thế giới. Trước sức ép của quốc tế, hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ đã tuyên bố sẽ đóng cửa nhà tù này và chuyển khoảng 4.500 tù nhân sang các nhà tù khác ở Iraq.

TƯỜNG VY (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên