![]() |
Sinh viên Indonesia đụng độ cảnh sát tại Jakarta trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ tăng giá xăng dầu. Ảnh: AFP |
Indonesia sẽ rời tổ chức có 13 thành viên này vào cuối năm nay, thời điểm tư cách thành viên của Indonesia hết hiệu lực.
Quyết định này được dự đoán từ trước. Sản lượng dầu thô của Indonesia, thành viên Đông Nam Á duy nhất của OPEC, đã sụt giảm trong thời gian gần đây, trong khi nhu cầu trong nước lại tăng. Tuy vậy, ông Purnomo Yusgiantoro để ngỏ khả năng tái gia nhập OPEC khi nói sẽ tham gia trở lại vào tổ chức này khi sản lượng đạt mức cho phép. Theo BBC, Indonesia hiện đang sản xuất 860.000 thùng dầu thô mỗi ngày.
Cũng trong ngày 28-5, Thủ tướng Anh Gordon Brown cảnh báo thế giới đang đối mặt với một "cú sốc" dầu mỏ và "không có câu trả lời dễ dàng" cho vấn đề giá dầu nếu các nước trên thế giới không hợp tác với nhau. "Một cú sốc toàn cầu ở qui mô này đòi hỏi những giải pháp mang tính toàn cầu" - ông Brown viết trong một bài xã luận đăng trên báo The Guardian. Ông cam kết sẽ đưa vấn đề hành động toàn cầu về giá dầu làm mục tiêu số 1 trong chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh các nước G8, diễn ra ở Nhật vào tháng bảy.
Dự kiến trong ngày 28-5, ông Brown gặp gỡ các giám đốc hàng đầu trong ngành công nghiệp dầu mỏ ở Scotland để thảo luận về vấn đề giá dầu. Theo báo Guardian, thủ tướng Anh sẽ thuyết phục các công ty tăng sản lượng dầu từ mỏ dầu biển Bắc của Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận