![]() |
Thủ đô Budapest đang trải qua một mùa hè nóng nực - Ảnh: AP |
Bà Anna Paldy, phó giám đốc Viện sức khỏe môi trường Hungary cho biết các ca tử vong xảy ra từ ngày 15 đến 22-7. Đa số các nạn nhân bị đột quỵ, gặp các vấn đề về tim mạch và những bệnh khác bị thời tiết nóng làm cho tồi tệ thêm.
Theo bà Anna Paldy, đây là con số tử vong vì nắng nóng cao nhất trong những năm gần đây. Nhiệt độ trong tuần qua ở nước này phổ biến ở mức 300C, riêng tại thành phố Kiskunhalas, nhiệt độ lên đến 41,90C.
Khu vực Đông-Nam Âu hiện đang phải chật vật đối phó với thời tiết nóng - nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy rừng lan rộng và là một thách thức đối với nền kinh tế.
Trong khi đó tại Romania, khoảng 30 người tử vong do nắng nóng. Ở Hy Lạp, hàng trăm vụ cháy rừng xảy ra do nhiệt độ tăng cao. Tại Serbia, Bộ Nông nghiệp cho biết 30% vụ mùa của nước này bị nắng nóng tàn phá.
Nhiệt độ tại Bulgaria cũng lên cao kỷ lục: 450C vào ngày 23-7, nóng nhất trong lịch sử nước này. Ở Macedonia, suốt đêm 23-7, hàng ngàn lính cứu hỏa, binh sĩ và người dân địa phương phải vật lộn với một đám cháy rừng hung hãn có nguy cơ tiến đến thành phố Bitola, thành phố lớn thứ hai Macedonia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận