![]() |
Nghệ nhân La Hùng (trái) và nghệ nhân Trương Văn Vỹ đang tái hiện các chi tiết của điệu múa Long hổ hội - Ảnh: TH.LỘC |
Điệu múa này có nguồn gốc từ vũ khúc Tứ linh (nằm trong hệ thống 11 vũ khúc cung đình Huế), là một trong những điệu múa cung đình có nội dung thể hiện sức mạnh của các nhân vật linh thiêng theo quan niệm của người xưa mà các nghệ nhân Huế lưu truyền và biểu diễn cho đến tận năm 1981, khi các nghệ nhân này không còn đủ sức khỏe để diễn.
Điệu múa này được biểu diễn theo hình thức múa đôi phức điệu, với hai vũ công đội lốt rồng và hổ biểu diễn trong khoảng 17 phút.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận