![]() |
Khảo sát cho biết hơn ½ trường hợp tử vong trong các vụ bạo lực ở thủ đô Baghdad |
Kết quả này, dựa trên các cuộc phỏng vấn hơn 9.000 gia đình trên khắp Iraq, cao gần gấp ba con số do Nhóm kiểm kê thi thể Iraq đưa ra trước đó.
Cuộc khảo sát được tiến hành dựa trên kết quả thống kê số tử vong trong giai đoạn từ tháng 3-2003 đến tháng 6-2006, do Bộ Y tế Iraq thực hiện cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Những người thực hiện khảo sát nói họ tin tưởng vào mức độ chính xác của câu trả lời của những gia đình được hỏi, tuy nhiên họ không khẳng định 151.000 người chết là con số chính xác. Thay vào đó, họ đưa ra số người chết trong khoảng 104.000 - 223.000.
“Việc thống kê tổng con số tử vong trong hoàn cảnh xung đột là rất khó. Khảo sát ở các hộ gia đình, lấy báo cáo của bệnh viện và đối chiếu sổ báo tử là cách tốt nhất mà chúng tôi có thể làm”, Mohamed Ali, một chuyên gia thống kê của WHO nói.
Theo Bộ trưởng Y tế Iraq Salih Motlab al-Hasanawi, kết quả khảo sát cho thấy số tử vong "tăng vọt kể từ khi bắt đầu cuộc chiến”.
Việc thống kê con số dân thường thiệt mạng tại Iraq đã trở thành vấn đề gây tranh cãi kể từ khi Mỹ phát động chiến tranh vào năm 2003. Phía Mỹ không đưa ra con số ước tính nào, mặc dù chính quyền George W Bush từng nói số người Iraq chết vào khoảng 30.000 người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận