08/03/2010 15:31 GMT+7

Hơn 100 người Nigeria chết vì xung đột sắc tộc và tôn giáo

NAM ANH
NAM ANH

TTO - Quyền tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria đã ra lệnh cho quân đội đến thành phố cao nguyên Jos để tìm bắt “những tên sát thủ đi lang thang” ở ngoại ô thành phố Jos. Ông cũng đặt miền trung Nigeria dưới lệnh báo động đỏ sau những vụ thảm sát ở vùng ven thành phố Jos khiến cho hơn 100 người chết, hầu hết là phụ nữ và trẻ em thuộc bộ tộc Derom theo đạo Ki-tô.

Đài CNN dẫn lời Choji Gyang, cố vấn tôn giáo bang Cao nguyên, cho biết trong vụ thảm sát ở thị trấn (đài BBC gọi làng) Dogo Nahauwa, phía Nam Jos, diễn ra sáng sớm ngày 7-3 có 107 người chết. Manase Pampe, phát ngôn viên hội Chữ thập đỏ bang Cao nguyên, cho biết hung thủ là thành viên của bộ tộc Hausa-Fulani theo đạo Hồi.

Trong hai năm 2001 và 2008, những cuộc xung đột đẫm máu từng xảy ra giữa hai cộng đồng theo đạo Công giáo và Hồi giáo, những người bản địa và những người tạm cư. Bộ tộc Hausa-Fulani sinh sống tại Jos từ nhiều thập niên nhưng vẫn bị xem là người tạm cư. Đa số tín đồ Công giáo ủng hộ đảng PDP cầm quyền trong khi tín đồ Hồi giáo ủng hộ đảng ANPP đối lập.

Những kẻ tấn công toàn đàn ông ruồng bố ở Dogo Nahauwa từ 3g sáng, dùng mã tấu chém giết dã man người Derom, bất kể phụ nữ hay đàn ông, người già hay trẻ em. Cuộc chém giết kéo dài hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ, theo Gregory Yenlong, người phát ngôn của chính phủ.

Hãng tin Reuters dẫn lời Peter Jang, một cư dân Dogo Nahauwa, cho biết những kẻ tấn công bắn súng loạn xạ khi đột nhập vào làng. "Tiếng súng có chủ đích lôi mọi người ra khỏi nhà. Kế đó chúng dùng mã tấu chém chết họ”.

Theo BBC, thành phố Jos đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm từ tháng 1-2020 sau khi ít nhất 200 người chết do xung đột sắc tộc và tôn giáo.

Mark Lipdo, nhân viên tổ chức từ thiện công giáo Quỹ Stefanus, kể lại trên đài BBC rằng vào làng Zot và Dogo Nahauwa, ông ghi được tên tuổi của 77 nạn nhân và thấy ít nhất 20 xác người khác. “Đa số là những người yếu đuối như trẻ em và người già. Họ không thể chạy trốn nhanh vì vậy đã bị giết” - Lipdo cho biết thêm hầu như tất cả dân làng Zot đều bị chém chết.

Nhiều nhân chứng khác nói với hãng tin Reuters có ít nhất 100 người chết nhưng một quan chức bang Cao nguyên nói hơn 300 người chết.

Các nhà phân tích tin rằng cuộc tấn công trên là một vụ trả thù của những người Hồi giáo chống lại bộ tộc Derom theo đạo Ki-tô sau những cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo hồi đầu năm khiến ít nhất 200 người chết và hơn 1.000 người bỏ làng mà đi.

NAM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên