05/04/2008 07:41 GMT+7

Hội đàm cấp cao Nga - NATO: Thân thiện và hòa hoãn

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Cuộc hội đàm đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa Tổng thống Nga V.Putin và các nguyên thủ NATO hôm 4-4 đã kết thúc trong không khí đầm ấm với việc hai bên đều bày tỏ dấu hiệu thân thiện.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Nga Putin khẳng định "không ai muốn" một cuộc chiến tranh lạnh mới, trong khi tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer nói hai bên đã có cuộc trao đổi tích cực và mang tính xây dựng.

Cuộc họp diễn ra sau khi Nga có thắng lợi quan trọng khi chặn được đà đông tiến của NATO. Khối này trước đó đã không chấp thuận đề nghị mời Ukraine và Gruzia gia nhập NATO của Mỹ, để hoãn quyết định này đến tháng mười hai năm nay.

EsH9pIlO.jpgPhóng to
Tổng thống Mỹ G.Bush (giữa) và lãnh đạo các nước tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest (Romania) - Ảnh: NY Times

Tuy vậy, Mỹ cũng có đôi chút "đền bù” khi các nước NATO, trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh (3 và 4-4), ra thông cáo báo chí cùng bày tỏ ủng hộ việc Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa tại CH Czech và Ba Lan.

Trong buổi họp báo công bố thông cáo chung của NATO, tổng thư ký Jaap de Hoop Scheffer cho biết dù không chấp thuận đề nghị của Mỹ kết nạp Gruzia và Ukraine, NATO đưa ra cam kết "các nước đó sẽ trở thành thành viên của NATO". Thỏa thuận cũng kêu gọi triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa song song của NATO để bảo vệ bất cứ nước nào hiện không được hệ thống phòng thủ của Mỹ bảo vệ.

Bên cạnh các đề tài công khai tại hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO cũng thảo luận trong hậu trường đề tài sử dụng bom hạt nhân mini và không loại trừ khả năng sử dụng loại bom này để chống "một nhà nước được coi là nguy hiểm".

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên