Và khi mang thắc mắc hỏi giáo viên chủ nhiệm mới vỡ lẽ: giải bóng đá học sinh của trường vốn là sân chơi truyền thống, tổ chức được hơn chục năm qua nhưng đến năm học này thì bị thầy hiệu trưởng ách lại. Kế hoạch tổ chức giải bóng đã được trình ban giám hiệu nhưng không được duyệt khiến nhiều học sinh bị hụt hẫng. Các em đã tự tổ chức giải.
Trường Phạm Hồng Thái có một sân bóng đá mini tương đối đẹp. Theo hiệu trưởng Nguyễn Hữu Đồng, “trường đã giao cho cán bộ công đoàn của trường quản lý”. Hầu hết các ngày trong tuần đều kín lịch người bên ngoài đến thuê sân chơi. Trong vai người đi thuê sân, chúng tôi được biết giá thuê mỗi giờ 100.000 đồng.
Từ khi học sinh ca chiều còn chưa tan học, người thuê sân đã đến chực chờ vào chơi bóng. Trên thực tế, điều kiện cơ sở vật chất của trường là cơ hội thuận lợi cho trường tổ chức một sân chơi lành mạnh (giải bóng đá), thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh. Nhưng giải không được tổ chức và học sinh cũng ít có cơ hội được sử dụng sân bóng của trường mình vì nó liên tục được người ngoài thuê.
Theo một số học sinh, do quá khao khát tham gia giải bóng đá nên khi trường không cho phép, các em đã tự liên hệ với nhau để tổ chức giải. Và để thực hiện, các em phải thuê lại chính sân bóng của trường vào các buổi sáng sớm (trước giờ học buổi sáng) nhưng chỉ được một số buổi. Do phụ huynh thắc mắc, nhà trường yêu cầu không cho học sinh thuê tiếp khiến các em phải đi tìm nơi khác để tổ chức.
Một học sinh cho biết: “Lâu nay trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn nói các trường cần tổ chức những sân chơi lành mạnh cho học sinh để các em không sa vào nghiện game, bạo lực và các tệ nạn khác. Nhưng việc ngăn học sinh tham gia giải bóng đá mà không có giải thích thuyết phục khiến chúng em rất buồn”.
Một số giáo viên trong tổ thể dục của trường cũng xác nhận họ phụ trách chuyên môn, tư vấn cho học sinh chia bảng, cách thức thi đấu và dự kiến làm trọng tài. Các em rất hào hứng. Nhưng cuối cùng không thực hiện được. Họ cũng không biết vì sao trường lại không khuyến khích một sân chơi lành mạnh, có thể mang lại sự sảng khoái, sức khỏe cho học sinh như vậy.
Giải thích với phóng viên, ông hiệu trưởng cho biết: “Chúng tôi có quá nhiều việc phải lo, trong năm học cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ngoài trời khác cho học sinh nên không bắt buộc phải tổ chức giải bóng đá”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận