Góc Vườn hoa
Hoa phù dung
AT - Thoạt nhìn tưởng là hoa dâm bụt, nhưng phù dung nhanh tàn và có khả năng chuyển đổi màu sắc trong thời gian ngắn.
Phù dung có tên khoa học là Hibiscus mutabilis, còn gọi là phù dung thân mộc, là một loài thực vật có hoa thân nhỡ thuộc họ cấm quỳ. Phù dung thường được trồng ở Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil... Cây sống tốt trong điều kiện có nắng và đất giàu chất dinh dưỡng.
Ảnh minh họa từ thegioidochoi.vn |
Cành phù dung mang lông ngắn hình sao. Lá có năm cánh, cuống lá hình tim, mép có răng cưa, đường kính có thể tới 15cm, mặt dưới nhiều lông hơn, năm thùy hình ba cạnh ngắn có bảy gân chính. Hoa phù dung lớn, có hai loại: hoa đơn (năm cánh), hoa kép (nhiều cánh), khi nở xòe to bằng cái chén, chất cánh xốp, trông như hoa giấy. Màu sắc của phù dung thay đổi từ sáng đến chiều (sáng trắng, trưa hồng, chiều đỏ) vì trong cánh hoa có chất anthoxyan bị oxy hóa dần khi tiếp xúc với không khí.
Hồi nhỏ, tôi và bọn trẻ trong làng thường hái hoa phù dung ven đường đê đi học. Người ta bảo hoa phù dung biểu hiện cho sự tạm bợ, sớm nở tối tàn, vì vậy thường được trồng ở chùa để biểu hiện cho đời người ngắn ngủi. Phù dung trổ bông quanh năm. Vừa tỏa sắc cùng với nắng với gió, nhưng khi màn đêm buông xuống cũng là lúc phù dung rũ xuống tàn lụi, kết thúc một cuộc đời. Hoàng Phủ Ngọc Tường từng bị ám ảnh bởi sắc phù dung: "Hoa phù dung biểu lộ lòng ham thích cuộc sống, mặt khác nó phải sống hụt một đời hoa... Mỗi lần nghe nhắc đến hoa phù dung, tôi lại có cảm giác rờn rợn như với một số phận đầy bi thảm. Như thể nó không phải một loài thực vật mà là một thiếu nữ".
Sống hụt một đời hoa nhưng vẫn khoe sắc lộng lẫy, dù cái đẹp có mong manh trước bão tố cuộc đời thì vẫn cháy hết mình một lần.
VŨ NHƯ
Áo Trắng số 21 (ra ngày 15-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận