Hoa hậu thế giới 2010: Tại sao chuyển về Tiền Giang?
TT - Dư luận đang hết sức quan tâm đến thông tin cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010 sẽ chuyển địa điểm tổ chức từ Nha Trang về Tiền Giang. Tại sao các nhà tổ chức lại đột ngột chuyển đổi địa điểm như thế?
Công trình xây dựng địa điểm thi Hoa hậu thế giới 2010 tại cù lao Thới Sơn (Tiền Giang) vẫn còn ngổn ngang thế này, nhưng chủ tịch Công ty Raas Hoàng Kiều đã cho giăng băngrôn “Welcome to... Miss World 2010” - Ảnh: Vân Trường |
Người dân cù lao Thới Sơn đã bắt đầu sống với không khí thi hoa hậu - Ảnh: V.TR. |
>> RAAS muốn chuyển chung kết hoa hậu thế giới về Tiền Giang>> Công bố đăng cai Hoa hậu thế giới 2010: chưa đúng qui trình>> Chính phủ đồng ý tỉnh Khánh Hòa đăng cai Cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010
Ngày 24-10, ông Hoàng Kiều, chủ tịch Công ty RAAS (Hoa Kỳ), có mặt tại khu du lịch sinh thái Thới Sơn (Tiền Giang) chỉ đạo xây dựng các công trình phục vụ du lịch và cuộc thi hoa hậu thế giới (HHTG) 2010. Nhiều băngrôn cũng được treo ở Tiền Giang để thông báo về sự kiện này.
Trước đó, ông Hoàng Kiều đã gửi công văn đến UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức chung kết và lễ đăng quang HHTG 2010.
Khánh Hòa: sẽ có văn bản gửi Thủ tướng Một quan chức tỉnh Khánh Hòa bày tỏ quan ngại về ý định của RAAS muốn chuyển cuộc thi HHTG 2010 từ Nha Trang - Khánh Hòa về Tiền Giang có thể dẫn đến nhiều khó khăn thấy trước cho ban tổ chức cuộc thi. Ông cho biết thêm ở Khánh Hòa, chính quyền tỉnh và các doanh nghiệp đã bước đầu triển khai “chiến dịch” hỗ trợ RAAS tổ chức cuộc thi: Trước đó, theo đề nghị của RAAS, từ tháng 7-2009 UBND tỉnh Khánh Hòa đã họp với một số doanh nghiệp du lịch lớn trên địa bàn Khánh Hòa để hỗ trợ cuộc thi. Dự kiến tuần tới UBND tỉnh sẽ họp bàn về việc RAAS xin chuyển địa điểm thi HHTG 2010 và sẽ có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ nêu rõ quan điểm của tỉnh về việc này. |
Sau khi bà Julia Morley - chủ tịch Tổ chức HHTG - đến Nha Trang khảo sát, tối 9-7-2008 tại khách sạn Sheraton (TP.HCM), bà Morley và ông Hoàng Kiều đã thực hiện lễ ký kết tổ chức cuộc thi HHTG 2010 ở Nha Trang, VN.
Tối 13-7-2008, cũng tại khách sạn Sheraton, ông Hoàng Kiều và bà Julia Morley đã công bố với quan khách cùng báo giới: Khánh Hòa là địa điểm chính thức diễn ra vòng chung kết và lễ đăng quang của HHTG 2010.
Tháng 10-2008, ông Hoàng Kiều cùng bà Morley và lãnh đạo Khánh Hòa gặp gỡ báo chí ở TP.HCM và Nha Trang, công bố chính thức cuộc thi HHTG 2010 sẽ được tổ chức vòng chung kết và lễ đăng quang ở Nha Trang. Trước đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đã có đề nghị và được phó thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho tổ chức thi hoa hậu tại Nha Trang.
Để phục vụ cuộc thi HHTG, RAAS xin xây dựng gấp khu du lịch sinh thái có tên gọi “Ngàn sao dưới nước” ở khu vực Đầm Bấy, vịnh Nha Trang (theo kế hoạch, sẽ mở rộng ra vịnh Nha Trang với diện tích lên tới 1.530ha) và đã được tỉnh Khánh Hòa đồng ý bằng văn bản. Ông Hoàng Kiều cũng xin thực hiện dự án “Con đường hoa” (dài khoảng 15km, từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang), tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý thay đổi chủ đầu tư từ một số doanh nghiệp khác sang RAAS.
Thế nhưng dự án “Ngàn sao dưới nước” ngay lúc công bố hồ sơ thiết kế (10-2008) ở TP.HCM đã bị một số nhà khoa học và bảo vệ môi trường phản đối do quan ngại ảnh hưởng môi trường vịnh Nha Trang, nơi có khu bảo tồn biển đầu tiên ở VN. Cũng có phân tích việc xây dựng “Ngàn sao dưới nước” là không cần thiết vì Nha Trang đã thừa công suất khách sạn phục vụ cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ (tháng 7-2008), lại có sẵn sân khấu 8.000 chỗ ngồi ở Diamond Bay Resort.
Đầu tháng 11-2008, ông Hoàng Kiều gửi công văn hủy dự án “Ngàn sao dưới nước” và hủy luôn cả dự án độc lập “Con đường hoa” đến UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, vẫn cam kết tổ chức chung kết HHTG 2010 tại Nha Trang. Tối 8-6-2009, tại khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang, khi chiêu đãi các HHTG đến Nha Trang, ông Hoàng Kiều và bà Morley vẫn tuyên bố trước quan khách và báo chí cuộc thi HHTG 2010 sẽ tổ chức chung kết và đăng quang ở Nha Trang.
Ông Hoàng Kiều và hoa hậu thế giới 2008 Sukhinova (Nga) tại Nha Trang tháng 1-2009 - Ảnh: T.T.D. |
Thi ở Tiền Giang
Ông Nguyễn Ngọc Minh, giám đốc Sở VH-TT&DL Tiền Giang, xác nhận UBND tỉnh đã phê duyệt dự án “Khu du lịch sinh thái Thới Sơn” do Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang làm chủ đầu tư. Dự án này cũng nhằm mục đích tổ chức vòng chung kết cuộc thi HHTG vào cuối năm 2010.
Tỉnh ủy - UBND tỉnh Tiền Giang đã thống nhất xin đăng cai vòng chung kết cuộc thi HHTG theo đề nghị của chủ tịch Công ty RAAS, cũng là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang, ông Hoàng Kiều (Việt kiều Mỹ). Mới đây UBND tỉnh và ông Hoàng Kiều đã chính thức có văn bản đề nghị Chính phủ cho tổ chức cuộc thi HHTG tại Tiền Giang mà cụ thể là khu du lịch sinh thái Thới Sơn, thay vì tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa như dự kiến trước đây.
Theo một lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang, hiện công ty này đã mua lại của dân hơn 17ha đất tại ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn (TP Mỹ Tho) để xây dựng khu du lịch sinh thái phục vụ cuộc thi HHTG.
Theo dự án, tại khu này sẽ có 500 nhà nghỉ dạng bungalow được xây dựng theo kiến trúc dân dã Nam bộ nhưng đầy đủ tiện nghi phục vụ thí sinh dự thi và quan khách; nhà hàng gần 1.000 chỗ và sân khấu lớn phục vụ thi HHTG rộng 5.000 chỗ ngồi; khu mua sắm, triển lãm, spa...
Liệu có kịp hoàn thành dự án trước thời điểm khai mạc cuộc thi HHTG cuối năm 2010? Ông Nguyễn Ngọc Minh nói ông Hoàng Kiều đã cam kết với tỉnh sẽ hoàn thành các hạng mục nói trên trước tháng 10-2010, kịp tổ chức cuộc thi như đã định.
Nếu được Chính phủ đồng ý cho Tiền Giang đăng cai vòng chung kết cuộc thi HHTG năm 2010, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang và ông Hoàng Kiều chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Hiện ông Hoàng Kiều đã cho trồng cây ăn trái đặc sản ĐBSCL để phục vụ những hoạt động có liên quan đến cuộc thi như: người đẹp thi hái trái cây, câu cá...
“Thời gian một năm còn lại dù không nhiều nhưng cũng không phải quá gấp rút. Vấn đề quan trọng mà tỉnh và dư luận đặc biệt quan tâm vào lúc này là quyết định của Chính phủ” - ông Minh nói.
Về Tiền Giang vì có sẵn đất?
Ông Nguyễn Ngọc Minh cho biết khi làm việc với tỉnh về việc xin chuyển địa điểm tổ chức vòng chung kết cuộc thi HHTG năm 2010 từ Khánh Hòa về Tiền Giang, ông Hoàng Kiều giải thích toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ cuộc thi tại Khánh Hòa đều phải thuê nên chi phí rất lớn. Trong khi đó ông là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang mà công ty lại có đất tại cù lao du lịch Thới Sơn nên muốn đầu tư để vừa khai thác du lịch lâu dài đem lại lợi nhuận cho công ty, vừa tổ chức thi hoa hậu. Khi đó chi phí sẽ giảm rất nhiều.
Cù lao Thới Sơn rộng hơn 1.200ha, là một trong những điểm du lịch sinh thái ở ĐBSCL. Công trình cầu Rạch Miễu được xây dựng nằm vắt ngang càng làm cho cù lao Thới Sơn trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Mỗi năm nơi này tiếp đón hàng trăm ngàn lượt du khách quốc tế đến tham quan, du lịch. Tỉnh Tiền Giang đã quy hoạch khu du lịch sinh thái rộng 77ha tại đây để khai thác tiềm năng du lịch. Thế nhưng có nhà đầu tư xin giao toàn bộ cù lao này để xây dựng khu du lịch tầm cỡ quốc tế có cả sân golf.
Mới đây, UBND tỉnh Tiền Giang đã từ chối tiếp nhận dự án này do người dân không đồng tình và có nguy cơ phá vỡ hệ sinh thái đang có. Dự án khu du lịch sinh thái Thới Sơn của Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang cũng nằm trên cù lao này.
Về cơ sở vật chất, hiện nay tại TP Mỹ Tho chỉ mới có một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, khách sạn 4 sao đang xây dựng, có thể không kịp hoàn thành cuối năm 2010, còn khách sạn 5 sao thì chỉ mới... dự kiến. Các khách sạn hiện tại đều có quy mô nhỏ.
2 cuộc thi hoa hậu Cho đến thời điểm này, cuộc thi sắc đẹp quốc tế có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại VN là cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 tại Nha Trang. Cuộc thi này do người Mỹ sáng lập và đã có lịch sử 57 năm, mỗi năm thu hút khoảng 80 người đẹp trên khắp thế giới tham dự. Trong khi đó, cuộc thi Hoa hậu thế giới do người Anh khởi xướng, có lịch sử lâu đời hơn (60 năm) và quy mô lớn hơn với lượng thí sinh tham dự mỗi kỳ khoảng 120 người. Theo những nội dung được công bố tại lễ ký kết ghi nhớ việc tổ chức cuộc thi HHTG năm 2010 ở Nha Trang (Khánh Hòa) thì cuộc thi sẽ diễn ra từ đầu tháng 10-2010 đến ngày 6-11-2010, 130 người đẹp sẽ tham dự lễ hội 1.000 năm Thăng Long tại Hà Nội, vòng thi Hoa khôi thể thao thế giới tại Nha Trang, lễ hội trái cây tại Tiền Giang, diễu hành tại TP.HCM, ngoài ra các người đẹp còn tham gia những hoạt động mang bản sắc nông thôn VN như tát nước, bắt cá... Cuộc thi HHTG năm nay sẽ được tổ chức tại Nam Phi vào đầu tháng 11-2009. Dự kiến ngày 6-11, ông Hoàng Kiều sẽ cùng người đẹp Hương Giang đại diện cho sắc đẹp VN lên đường sang Nam Phi tham dự cuộc thi này. H.O. |
VÂN TRƯỜNG - VÕ VĂN TẠO
=====================================================================
Ý kiến bạn đọc
* Theo thiển ý của riêng tôi thì việc chuyển địa điểm cùng bình thường. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là nhà đầu tư (ông Hoàng Kiều) có đảm bảo chắc chắn là từ nay đến lúc diễn ra cuộc thi thì mọi công trình phục vụ cho cuộc thi có hoàn tất được hay không, hay vì thời gian gấp gáp mà bày ra trước thế giới một bộ mặt luộm luộm về tổ chức và cơ sở vật chất?
THÙY MAI
* Tôi là người Tiền Giang nên tôi nghĩ vấn đề dời địa điểm tổ chức thi Hoa hậu thế giới từ nơi này đến nơi khác là chuyện bình thường.Vì lý do này hay lý do khác nhằm mục đích đem lại lợi ích và hiệu quả cho nhà tổ chức sao cho ít tốn kém cũng là lẽ đương nhiên.
Hiện nay khách quốc tế đang hướng đến môi trường sinh thái thân thiện mang đậm nét hoang sơ dân dã của miệt vườn Nam bộ. Khách đã quá nhàm chán cảnh xa hoa tráng lệ của những đô thị sầm uất, với những khu du lịch hiện đại tiện nghi, những khách sạn sang trọng, những danh lam thắng cảnh… mà ở tất cả mọi nơi đều mô phỏng ít nhiều giống nhau. Nó không tạo đươc phong cách riêng.
Bất chợt lúc nào đó được ăn những món ăn dân dã giản dị bình thường mà cảm thấy ngon hơn bao giờ hết, lâu nay không được thưởng thức, hayquên lãng hoặc không biết tới. Ở Tiền Giang dù chưa đủ những khách sạn đẳng cấp cho khách quốc tế lưu trú mang tiêu chuẩn sao, nhưng cũng gần Sài Gòn hơn để có thể được hỗ trợ điều kiện này.
Nên chăng có thể đầu tư những nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi mang đậm phong cách miệt vườn Nam bộ nói riêng và ở Việt Nam nói chung mà ít tốn kém về kinh phí và thời gian. Mà du khách cảm thấy thích! Vấn đề là làm sao khẩn trương bắt tay vào đầu tư xây dưng một cách khẩn trương để có thể kịp như dự kiến. Nếu được chính phủ đồng ý thì nhà tổ chức phải dàn dưng sao cho hoành tráng mang tầm cỡ thế giới để có thể quảng bá hình ảnh một Nam bộ Việt Nam trên thế giới lâu nay chưa được đầu tư khai thác đúng mức tiềm năng sẵn có của tỉnh nhà.
Nên chăng kết hơp với TP.HCM trong việc hoạch đinh chiến lược đầu tư ở khâu tổ chức thì chắc chắn đạt được kết quả khả quan và thành công tốt đẹp? Và từ đó sẽ tạo cú hích đột phá quan trọng trong bước chuyển mình của ngành du lịch toàn vùng, đặc biệt là ở Tiền Giang.
LÊ THÁI
* Từ Nha Trang về Tiền Giang là một giải pháp cần tính lại. Bởi theo tôi, việc một đất nước tổ chức thi hoa hậu thế giới không còn là chuyện của địa phương nữa, mà là bộ mặt của quốc gia. Tôi thấy về phương diện bộ mặt quốc gia này, Nha Trang vẫn hơn Tiền Giang.
Điều đáng nói là trong lúc Chính phủ chưa quyết định vấn đề quan trọng này, thì như phóng viên ghi nhận trong các tấm ảnh, người ta cho giăng các tấm băng rôn như là đã quyết định rồi!
VĂN VŨ (TP.HCM)
* Tôi là người dân Tiền Giang. Địa điểm thi Hoa hậu thế giới chuyển về Tiền Giang tất nhiên là điều đáng mừng. Nhưng cũng vì là người Tiền Giang nên tôi biết tỉnh chưa đủ sức để tổ chức một sự kiện lớn như Hoa hậu thế giới. Sự thành công của Hoa hậu thế giới 2010 ảnh hướng đến hình ảnh của cả Việt Nam, không riêng gì Khánh Hoà hay Tiền Giang.
Thiết nghĩ Hoa hậu thế giới 2010 không nên chuyển về TG mà vẫn tiếp tục tổ chức ở Khánh Hoà.
VŨ ANH KHẢI
* Cuộc thi Hoa hậu thế giới là một sự kiện văn hóa lớn, mang tầm quốc gia của nước đăng cai tổ chức, không thể để cho một cá nhân nay thông báo đề nghị tổ chức ở địa phương này, khi lại chọn một địa điểm khác.
HUY HOÀNG
* Câu chuyện di dời địa điểm có lẽ tôi đã được nghe dư luận người dân nói nhiều cách đây khoảng 1 – 2 tháng tại Nha Trang, nhưng tôi không nghĩ đây là một quyết định “cầm đèn đi trước ô tô”. Khi Chính phủ chưa phê duỵệt bất cứ điều gì thì có lẽ như UBND tỉnh Tiền Giang, RAAS, Công ty Tiền Giang (đơn vị tổ chức) đã có ý giăng biểu ngữ bắt đầu. Từng tham dự Hoa hậu hoàn vũ tổ chức ở Nha Trang, bản thân tôi cảm thấy vẫn chưa có sự chuẩn bị chu đáo và ấn tượng mặc dù đã được chuẩn bị từ rất lâu. Huống chi chúng ta thay đổi địa điểm từ Nha Trang về Tiền Giang để xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng ở đây.
Khách quan nhìn nhận, việc tổ chức cuộc thi không chỉ là hình ảnh của một địa phương mà là diện mạo chung của quốc gia. Câu chuyện di dời còn gắn chặt với nhiều hiện tượng khác như lãng phí. Có phải chăng xây dựng khu du lịch Diamond Bay chỉ để tổ chức một cuộc thi và giờ đóng kín? Chúng ta không bàn đến việc đủ sức hay đủ lực tổ chức mà hãy nghĩ tiếp tục xây dựng một công trình hoành tráng cho một cuộc thi có chăng là lãng phí sức người, sức của?
HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN
* Theo tôi nghĩ chắc chắn ông Hoàng Kiều đã có phương án chuyển địa điểm đó rồi .Phong cách làm ăn của họ khác ta nhiều nên sự hiểu lầm là tất yếu..
huavancong
* Sự kiện Hoa hậu thế giới sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2010 là điều vinh dự cho nước mình. Theo ý kiến của tôi, việc chọn địa điểm tổ chức cuộc thi cần xem xét một cách toàn diện hơn về mọi mặt.
Địa điểm cuộc thi theo tôi nghị Nha Trang là phù hợp, thứ nhất là về vị trí địa lý nằm giữa đôi miền đất nước thuận lợi cho người dân tham gia xem, thứ hai là nơi đây đã diễn ra cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 thành công. Thứ ba là thành phố Nha Trang nổi tiếng về du lịch biển tại Việt Nam…
NGÔ NGHI
* Tuy không còn nhiều thời gian nhưng việc chuyển địa điểm về Tiền Giang theo tôi cũng rất tốt. Đây là điều kiện phát triển ngành du lịch tại Tiềng Giang nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Cơ sở vật chất sẽ được xây dựng. Tiền Giang là một tỉnh nghèo. Đây là cơ hội rất tốt cho tỉnh. Một năm theo tôi nghĩ sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch.
ĐÀO ĐỨC BIÊN
* Theo tôi, ý tưởng tổ chức tại Tiền Giang là khá sáng tạo. Tiền Giang có những đặc điểm nổi bật, khác hẳn những vẻ đẹp truyền thống của các vùng du lịch biển khác như Nha Trang. Đó là hình ảnh sông nước, đồng quê, vườn cây trái và những sinh hoạt dân dã của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thiết nghĩ, việc tổ chức tại Tiền Giang sẽ đem lại nhiều đặc điểm sáng tạo và thu hút hơn vì những vẻ đẹp đặc trưng của tỉnh và khẳng định cho thế giới biết về sự đa dạng, phong phú của ngành du lịch Việt Nam.
ANNA
* Hoa hậu thế giới tổ chức tại Tiền Giang theo tôi cũng là cơ hội tốt cho nước ta giới thiệu cho bạn bè thế giới biết thêm về đất nước mình, biết thêm về miền sông nước này, cũng là cơ hội cho Tiền Giang phát triển.
Tôi ủng hộ cuộc thi được tổ chức tại tiền Giang, tuy nhiên ban tổ chức phải làm sao để ghi vào ký ức của bạn bè thế giới một hình ảnh đẹp về Viêt Nam, chứ không phải là một hình ảnh luộm thuộm về khâu tổ chức giải cũng như cơ sở vật chất quá tệ. Và tôi hy vọng nếu cuộc thi tại Tiền Giang tổ chức thành công là tiền đề để chúng ta có thể tổ chức tại các tỉnh khác trong nước.
VÕ VĂN SANG
* Việc tổ chức thi Hoa hậu thế giới tại Tiền Giang hay địa điểm nào khác ngoài Nha Trang (Khánh Hòa) đều tốt, có như vậy thì mới gọi là công bằng. Không nên cho rằng các tỉnh nghèo hay không có cơ sở thì không có quyền đăng cai tổ chức gì hết, và hơn nữa Chính phủ cần phải thận trọng hơn trong vấn đề chấp thuận cho tỉnh này hay tỉnh kia tổ chức mà không hề quan tâm đến sự phát triển của các nơi khó khăn.
Muốn một nơi nào đó phát triển và nâng cao trình độ dân trí cũng như sự ứng xử xã hội (trong nước) và giao tiếp quốc tế (đối với du khách) và thì phải tạo điều kiện cho nơi đó được tổ chức những sự kiện lớn.
Các địa phương, nhân dân nơi đó chưa có điều kiện để phát huy khi chưa được giao tiếp, vì vậy càng nên kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện cho nơi đó tổ chức lễ hội có tầm cỡ quốc tế, đừng ngụy biện là không có cảnh đẹp hay gì gì đó… Và cũng không nên quá ưu ái cho những địa phương đã phát triển nhanh nhờ những việc tổ chức trước đó (ví dụ như TP.HCM, Nha Trang, Hà Nội...). Và các tỉnh thành đã từng tổ chức những lễ hội lớn cũng đừng cho là chỉ có tỉnh mình mới đủ khả năng tổ chức, còn các tỉnh khac thì không.
NGUYỄN HỮU THANH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận