TT - Chức vô địch V-League mùa này đang dần lộ diện với đội Gạch Đồng Tâm sau chiến thắng vang dội 5-0 trước LG-ACB Hà Nội ở vòng 16. HLV Calisto đã giải thích thành công của GĐT...
* Sau trận thắng đậm LG-ACB, ông đã bắt đầu nghĩ đến chức vô địch V-League hay chưa?
- Chưa, bởi chúng tôi vẫn còn sáu lượt đấu ở phía trước. Hiện GĐT đang là mục tiêu lật đổ số 1 của các đội nên con đường trước mặt của GĐT cũng trở nên chông gai hơn. Tôi cũng không muốn tạo ra bầu không khí chủ quan trong đội bóng khi tuyên bố GĐT đã sắp vô địch. V-League là cuộc chơi chuyên nghiệp. Cầu thủ cũng phải thể hiện tính cách chuyên nghiệp. Chẳng hạn, mục tiêu đầu tiên đặt ra cho họ là chạy 100m dưới 11". Sau khi hoàn thành mục tiêu này, họ phải phấn đấu chạy dưới 10". Sẽ không có sự chủ quan tồn tại ở đội GĐT.
* Vậy lao động chăm chỉ là chìa khóa thành công của GĐT?
- Đó chỉ một yếu tố! Với tôi, lao động chăm chỉ, tinh thần chiến đấu và đội bóng sạch đã giúp chúng tôi có những bước đi mạnh mẽ.
* Ông giải thích thế nào về khái niệm "đội bóng sạch"?
- Đó là đội bóng không dính dáng đến những chuyện xin hay cho điểm. Chúng tôi chấp nhận thất bại nếu chơi không tốt. Còn nhớ mùa giải năm ngoái chúng tôi từng rơi vào hoàn cảnh lao đao. Lúc đó, tôi vẫn luôn nói với cầu thủ rằng chỉ có các bạn mới định đoạt được số phận của đội bóng, đừng trông chờ một ai khác. Thực tế sự nỗ lực lao động của cả tập thể đã giúp GĐT vượt qua khó khăn và liên tục gặt hái thành công trong giai đoạn cuối mùa bóng. Cầu thủ sẽ chẳng bao giờ tôn trọng tôi nếu tôi yêu cầu họ chùn chân. Bản thân tôi cũng sẽ không tự tôn trọng mình nếu làm điều đó.
* Có bao giờ một nhân vật lãnh đạo ở đội bóng yêu cầu ông nhường điểm cho đội khác?
- Ông Thắng (chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng) hay ông Hòa (giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa) rất hiểu cá tính và tôn trọng tôi. Chính vì thế, họ chưa bao giờ nói với tôi chuyện đó. Họ hiểu rằng sẽ không ai còn gọi ông Calisto là HLV chuyên nghiệp nếu Calisto nghe và chấp nhận những kiểu xin cho điểm của thứ bóng đá nghiệp dư lạc hậu. Tôi có thể tự hào nói: GĐT là thương hiệu của đội bóng sạch!
* Điều gì đã giúp GĐT - một đội bóng có lực lượng không mạnh lắm, thậm chí có thể nói là yếu hơn nếu so với Bình Dương hay Đà Nẵng - tiến lên ngôi đầu bảng?
- Sáu trận thắng liên tiếp gần đây nhất đã phần nào giải thích về chiến thuật và cách sử dụng con người hợp lý của ban huấn luyện đội. Nhưng điều tôi tự hào nhất là ở GĐT thời điểm hiện tại, mỗi cầu thủ đều cố gắng phát huy hết năng lực thi đấu. Do đó, tuy có những trận chúng tôi mất một số vị trí then chốt, người dự bị dù kém xa về kinh nghiệm, kỹ thuật và thể lực so với nhân vật chính, nhưng chúng tôi vẫn thắng nhờ các cầu thủ thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Đó là điều không phải đội bóng nào cũng có...
DUY BÌNH thực hiện
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận