Một màn biểu diễn |
Không biết chơi ở đâu
Bạn bè ai cũng nói Ngọc Lâm giờ nhìn thật khác: quần jean, áo thun giản dị, không còn ăn mặc hầm hố với “dây nhợ” lủng lẳng trên người, nón không còn đội lệch... “Mình vào năm hai ĐH Kinh tế rồi nên không còn thời gian, mà bạn bè cũng đã thấy chán hip hop rồi” - Lâm nói.
Còn Thúy Nga, nhóm nhảy S (Hà Nội), cho rằng vẫn có nhiều bạn yêu thích nhưng chỗ chơi không có, chơi ở công viên thì bị đuổi, ít thi đấu với nhau nên nhiều bạn… quên.
Thực ra hip hop chỉ là một phần trong thể loại street dance (nhảy múa đường phố) rộ lên thành phong trào trong nhiều bạn trẻ Việt từ mấy năm trước. Street dance được nhiều bạn trẻ pha trộn từ break dance (có nhiều động tác cơ bản) và hip hop (động tác tự do phóng túng) nhưng cuối cùng gọi chung là hip hop cho tiện và…thời thượng. |
Cùng tình cảnh như vậy, Lê Hồng Long (nhóm Babymilo, Đà Nẵng) than vãn: “Nhiều bạn không đam mê lắm nên phong trào chìm xuống”. Bên bờ sông Hàn dạo này ít thấy những nhóm bạn trẻ biểu diễn hip hop như một năm trước.
Tại Hà Nội, nơi được xem là có phong trào hip hop đầu tiên và mạnh nhất ở Việt Nam, nhiều bạn trẻ không còn mặn mà với hip hop nữa. Một bạn gái tên Kim Ngân giải thích: “Mình thấy hip hop ở VN đi xuống vì thời trang hip hop không còn chỗ đứng. Mà như vậy thì lượng fan “bong bóng” (phong trào) cũng mất theo”.
Ngoại trừ các nhóm nhảy vẫn đi biểu diễn kiếm tiền, hip hop trong giới trẻ đang “xẹp” xuống. Tuy nhiên khi có một cuộc vui nào tổ chức thì nó lại “phồng” lên. Cụ thể như cuộc thi toàn quốc “Bước nhảy xìtin” (do Kimberly-Clark và Ogilvy Việt Nam tổ chức) đầu tháng mười hai vừa rồi đã thu hút tới 108 nhóm khắp cả nước.
Nhiều nơi phong trào đã rã nhưng nghe tin có thi thố là gấp rút lập thành nhóm để tham dự… Nhưng thi xong rồi, tất cả sẽ rơi vào… thinh không!
![]() |
Rất ít khi bạn có cơ hội biểu diễn trước đám đông như thế này |
Học hành phải là chính
Hồng Long cho rằng nhiều người lớn không hiểu được vì sao tuổi mới lớn lại mê hip hop nên không tạo điều kiện thi thố: “Phụ huynh chỉ thấy dân hip hop ăn mặc dị hợm, không lo học hành mà tối ngày xoay xoay đá đá, nhảy nhót, gãy chân gãy tay thì khổ”.
Anh Lâm Viết Hùng thuộc ban tổ chức “Bước nhảy xìtin” cho biết:"Nhiều bậc cha mẹ lúc đầu ngại ngùng, nhưng sau lại đưa con đi chơi vì thấy nó lành mạnh. Nhìn bề ngoài các em có vẻ khác người, nhưng chỉ là tuổi mới lớn thích thể hiện cá tính. Mà đã chơi hip hop, thường không có em nào hút thuốc, uống rượu vì những cái này có hại, lấy sức đâu mà chơi”.
![]() |
Việt Tonny (nhóm Big South): "Chơi hip hop phải có đam mê thật sự" |
Ngọc Lâm thêm một lý do khác: “Dân chơi hip hop tuổi mới lớn còn phải học hành, lại đang sống phụ thuộc gia đình. Có chơi gì thì học hành cũng phải tốt. Như vậy, nếu bạn xem hip hop là một môn giải trí lành mạnh, có lợi cho sức khỏe của bạn thì bạn sẽ theo nó dài dài”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận